1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Đi đòi nợ 200 ngàn đồng, một người bị đâm chết

Quốc Triều

(Dân trí) - Trung đến nhà trọ của Chương để “nói chuyện” liên quan đến số nợ 200 ngàn đồng thì xảy ra xô xát. Cả 2 cầm dao lao vào nhau, Trung bị Chương đâm một nhát ngay cổ tử vong tại chỗ.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Tạ Văn Chương (sinh năm 1983, huyện Tư Nghĩa) để điều tra làm rõ hành vi giết người xảy ra vào chiều tối 11/8.

Đi đòi nợ 200 ngàn đồng, một người bị đâm chết - 1

Hiện trường vụ ẩu đả khiến một người tử vong tại chỗ

 Thời điểm nói trên, Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1985, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đến nhà trọ của Tạ Văn Chương đòi khoản nợ 200 ngàn đồng thì xảy ra mâu thuẫn.

Dù được mọi người can ngăn nhưng Trung và Chương đều cầm dao lao vào nhau. Trong lúc đánh nhau, Chương đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ Trung khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Đi đòi nợ 200 ngàn đồng, một người bị đâm chết - 2

Công an huyện Tư Nghĩa bắt giữ Tạ Văn Chương

 Nhận tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa đã có mặt ở hiện trường, truy bắt được Tạ Văn Chương để điều tra vụ việc.

Được biết, cả Nguyễn Quốc Trung và Tạ Văn Chương đều có nhiều tiền án, tiền sự. Riêng Tạ Văn Chương là đối tượng nghiện ma túy.