1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Đi ăn đêm bị nam sinh lớp 11 đâm chết

(Dân trí) - Đang ngồi ăn đêm, anh Trần Khoa M (SN 1987), ở Phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra xô xát với Lê Quang Chiến (SN 1995, học sinh trường THPT Thái Thận) đi ngang qua. Trong phút "nóng mặt", Chiến rút dao đâm anh M chết tại chỗ.

Trao đổi với PV Dân trí, thượng tá Lê Văn Dũng - Phó phòng PX 15 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Chiến (SN 1995) - người sát hại anh Trần Khoa M chỉ vì mâu thuẫn trong lúc qua đường”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ án mạng xảy ra vào đêm 2/11, khi anh Trần Khoa M (SN 1987) đang ngồi ăn đêm tại một quán vỉa hè trên đường Lê Lợi - TP Bắc Giang  thì Lê Quang Chiến cùng 2 người bạn chạy xe máy đi qua.

Thấy tức mắt với nhóm của Chiến, Mạnh buông vài câu chửi đổng qua lại. Câu chuyện tưởng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng sẵn máu côn đồ, Chiến nhảy xuống xe rút dao đâm liền 2 nhát thấu ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng anh M đã tử vong.

Được biết, Lê Quang Chiến đang là học sinh lớp 11 trường THPT dân lập Thái Thuận - TP Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an tóm gọn trên địa bàn TP Bắc Giang.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Đô