1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đến tiệm vàng, vờ xem hàng rồi bất ngờ bỏ chạy

(Dân trí) - Đến tiệm vàng Đức Hiếu tại thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) vờ hỏi mua vàng, khi chủ nhà đưa ra 5 chiếc nhẫn, Bùi Thị Yến (SN 1990) cầm ngó nghiêng rồi bất ngờ bỏ chạy.

Công an huyện Vân Đồn đã hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Thị Yến (SN 1990), trú tại khu 9 - TT Cái Rồng - Vân Đồn. Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào chiều 2/11, Công an Vân Đồn nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1976), trú tại khu 7, thị trấn Cái rồng - Vân Đồn, chủ hiệu vàng Đức Hiếu về việc trước đó có một người phụ nữ khoảng 20 tuổi đến hỏi mua 1 cây vàng. Hiếu đã đưa cho người phụ nữ này 5 chiếc nhẫn vàng. Tổng trị giá là 42.800.000đồng.

Đối tượng Bùi Thị Yến tại cơ quan công an.
Đối tượng Bùi Thị Yến tại cơ quan công an.

Sau khi cầm số vàng trên ngó nghiêng, xem xét, lợi dụng lúc Hiếu sở hở, người phụ nữ này đã cầm vàng bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vân Đồn đã triển khai lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự vào cuộc của quần chúng  nhân dân, 19h cùng ngày, Công an huyện Vân Đồn đã bắt được thủ phạm gây ra vụ việc trên, chính là Bùi Thị Yến (SN 1990), trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn.

Cơ quan công an đã thu 2 chiếc nhẫn vàng bằng 4 chỉ. Số vàng còn lại, theo lời khai của Yến trong quá trình chạy trốn, Yến đã đánh rơi, hiện Công an đang truy tìm.

Tại cơ quan Công an Vân Đồn, Yến còn khai nhận sở dĩ đi lừa lấy vàng vì gia đình Yến rất khó khăn… Khi lấy được số vàng trên, Yến đã  bắt xe ôm đi về khu 5 thị trấn Cái Rồng, rồi tiếp tục bắt taxi về nhà của gia đình ở khu 9. Về đến nhà, Yến liền thay quần áo, nhằm đánh lạc hướng Công an. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, đối tượng vẫn bị Công an Vân Đồn bắt giữ.

Quốc Đô