1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đến đòi tiền lương rồi đâm chết ông chủ

(Dân trí) - Đến đòi tiền lương nhưng lại bị ông chủ đánh, tức giận, Trí cầm dao đâm chết người này.

Ngày 20/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Tân Phú và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (SN 1975, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân về tội “giết người”.

5-1-377fc
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Minh Trí là công nhân của Công ty Quảng cáo Đại Lợi nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Sau một thời gian đi làm, Trí xin nghỉ việc và đòi anh Dương Mạnh H. (giám đốc công ty) một tháng tiền lương và hơn 4,2 triệu đồng tiền ăn.

Mỗi lần Trí đòi, anh H. luôn lấy lí do này nọ rồi xin khất. Ngày 30/9/2014, Trí lấy 2 máy hàn của công ty và ra điều kiện khi nào H. trả tiền thì sẽ trả lại máy.

Khoảng 18h ngày 10/10/2014, Trí mang theo một con dao rồi chạy xe đến công ty gặp giám đốc để đòi tiền lương. Khi đến nơi, Trí rút dao ra hăm dọa và gây sức ép buộc anh H. phải trả tiền.

Thấy vậy, H. liền cầm một sợi dây có gắn bình phun sơn rồi quất vào mặt của Trí. Bị đánh, Trí cầm dao xông vào tấn công H. nhưng bị anh này dùng tấm kính đập thẳng vào người.

Không chịu thua, Trí cầm dao tiếp tục lao vào rồi đâm H. nhiều nhát vào ngực, bụng khiến H. té ngã.

Trí bỏ chạy khỏi hiện trường. H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi bệnh viện.

Ngày 11/10/2014, Trí bị Công an quận Tân Phú bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn

Đến đòi tiền lương rồi đâm chết ông chủ - 2