1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Với 3 tội danh "Giết người" "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt", bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị mức án chung là tử hình.

Chiều nay (18/11), Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hải Dương tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác, xảy ra tại TP Hải Dương hồi tháng 11/2020, gây rúng động dư luận thời gian qua.

Trong vụ án này, bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) bị đưa ra xét xử về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt"; bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng) bị xét xử về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Cả hai cùng trú ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đề nghị tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương - 1

Bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng (đeo khăn đứng phía sau) tại phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sau khi kết thúc xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương đã trình bày bản luận tội.

Theo đó, vợ chồng Cao Tài Năng có vay nợ anh Dương Công Cường (SN 1974, ở Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) gần 3 tỷ đồng để làm ăn. Do chưa có tiền trả, ngày 28/11/2020, Năng đã điều anh Cường đến hiệu thuốc của gia đình ở số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) rồi dùng gậy gỗ đánh chết anh Cường.

Tối 28/11/2020, Mừng biết Năng giết anh Cường và thi thể đang ở hiệu thuốc. Sau đó, Năng và Mừng đã thống nhất đem xác anh Cường đi chôn. Đến chiều 29/11/2020, vợ chồng Năng còn lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) - nơi Năng giấu xe Mazda CX5 của anh Cường để xóa dấu vết trong xe CX5.

"Do lo sợ bị phát hiện nơi chôn thi thể anh Cường, đêm 27/12/2020 âm lịch, vợ chồng Năng còn dùng cuốc, xẻng, xăng, đưa xác anh Cường lên và thực hiện hành vi đốt xác", đại diện VKS cho biết.

Theo đại diện VKS, bị cáo Năng thực hiện hành vi giết anh Cường để không phải trả khoản nợ số tiền đã vay. Sau khi giết anh Cường, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt tài sản điện thoại, xe ô tô,... trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Đề nghị tử hình kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương - 2

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Anh Cường là người cho vợ chồng bị cáo vay tiền để giúp đỡ bị cáo lúc khó khăn, bị cáo giết anh Cường là để xóa nợ, đây là việc làm mang oán trả ơn. Động cơ của việc làm này không phù hợp với luân lý đạo đức của người Việt Nam, bị nhiều người phê phán, việc làm này mang động cơ đê hèn", đại diện VKS nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo đại diện VKS, hành vi bị cáo Năng chôn xác anh Cường, sau hơn 2 tháng tiếp tục đào xác anh Cường lên rồi đốt xác, phá hủy xương cốt anh Cường mang đi vứt. Hành vi này đã xâm phạm thi thể, hài cốt anh Cường. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện với hành vi đê hèn.

Còn bị cáo Mừng, sau khi được Năng cho biết đã giết anh Cường, bị cáo đã giúp Năng xóa dấu vết tại hiệu thuốc, đưa xác anh Cường đi chôn và cùng Năng xóa dấu vết trên xe ô tô Mazda CX5. 

"Hành vi của bị cáo Mừng nhằm mục đích xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Bị cáo Mừng đã phạm tội che giấu tội phạm, giúp bị cáo Năng chôn xác, đốt xác, nên đồng phạm với Năng về tội xâm phạm thi thể, hài cốt anh Cường", đại diện VKS cho đánh giá.

Với các phân tích nêu trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Năng tử hình về tội Giết người, chung thân về tội Cướp tài sản, từ 4 năm đến 4,5 năm về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt; tổng hợp chung cho 3 tội danh là tử hình.

Đối với bị cáo Vũ Thị Mừng, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo từ 2,5 năm đến 3 năm về tội Che giấu tội phạm, từ 3,5 năm đến 4 năm tù về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt; tổng hợp là 6-7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Năng phải bồi thường số tiền nợ, tài sản của anh Cường là hơn 3,8 tỷ đồng, tổn thất tinh thần 100 tháng lương cơ sở (khoảng 149 triệu đồng) cho các hàng thừa kế thứ nhất là bố mẹ đẻ anh Cường và hai con...

Sau bản luận tội, phiên tòa bước sang phần tranh luận. Tại phần này, các luật sư đưa ra các quan điểm và cần làm rõ tội danh "Cướp tài sản" của bị cáo Năng, bởi ý chí của Năng sau khi giết anh Cường chỉ nhằm mục đích mang xe ô tô đi cất giấu, vứt bỏ các vật dụng của anh Cường, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra,...