1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đề nghị truy tố đường dây mua bán 429 bánh heroin

(Dân trí) - Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý (C17) vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đường dây mua bán trái phép ma tuý do “nữ quái” Đỗ Thị Ngọc cầm đầu với số lượng ma tuý mà các đối tượng đã mua bán lên tới 429 bánh heroin.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, hình thành một tổ chức tội phạm lớn liên quan đến nhiều tỉnh thành trong nước, diễn ra trong một thời gian dài, hoạt động mạnh trong thời gian năm 2005 và đầu năm 2006.

Trước đó, ngày 13/2/2006, tại phố Đào Duy Anh (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý - Bộ Công an phát hiện bắt quả tang hai vợ chồng Nguyễn Anh Sơn (SN 1975) và Lê Thanh Thuỷ (SN 1978) ở 549 đường Nguyễn Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi tàng trữ, vận chuyển 2 bánh heroin. Sơn và Thuỷ khai nhận vừa mua 2 bánh heroin trên của một phụ nữ tại chung cư B10 Kim Liên.

C17 lập tức tiến hành bắt giữ đối tượng bán heroin cho vợ chồng Sơn - Thuỷ, đó là Đỗ Thị Ngọc (SN 1972, trú tại số 7 Bùi Thị Xuân, ở P315 B10 tập thể Kim Liên). Công an đã thu giữ 2 bánh heroin, 135 triệu đồng và 3.000 USD.

Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tạ Minh Khanh (SN 1965) ở 76 phố Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, thu 2 bánh heroin. Khanh khai nhận số heroin trên vừa mua của Đỗ Thị Ngọc.

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay CQĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 31 bị can về tội mua bán trái phép ma tuý. Trong tổng số 429 bánh heroin được các đối tượng tham gia mua bán đã được chứng minh, riêng Đỗ Thị Ngọc tham gia mua bán 105 bánh có trọng lượng 36.268,367 gam heroin.

Ngoài 26 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội mua bán trái phép ma tuý, đối với 5 đối tượng Sùng A Cánh, Vàng A Cải, Đào Bá Văn, Vũ Thị Ngọ và Khá A Pử là người tham gia cung cấp heroin cho Đỗ Thị Ngọc, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã để điều tra, xử lý sau.

P.Thảo