1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị truy tố 7 cán bộ Công ty lâm sản Hà Nội

(Dân trí) - 7 bị can nguyên là lãnh đạo công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội vừa bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố. Vụ án tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này đã được kết luận.

7 bị can này đã kê khống hoá đơn chứng từ, thông đồng với đối tác nước ngoài khi thực hiện các hợp đồng mua gỗ tại Lào và một số tỉnh miền Trung đo thiếu hụt so với thực tế để rút tiền, tư lợi.

Kết quả điều tra thể hiện, quyền giám đốc Xí nghiệp xuất khẩu và bảo quản nông sản miền Nam (thuộc công ty lâm sản Hà Nội) Nguyễn Anh Tuấn đã cố ý làm trái, gây thiệt hại 28.000 USD và 450 triệu đồng; tham ô tài sản số tiền 149.000 USD và 100 triệu đồng.

Nguyên quyền giám đốc chi nhánh công ty tại Bắc Ninh - Hoàng Bình An cũng bị truy tố cùng lúc 2 tội: cố ý làm trái, gây thiệt hại 281.500USD và tham ô 39.600 USD.

Nguyễn Lương Thành - nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu công ty, Nguyễn Văn Coi - nguyên Cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh lâm sản cùng bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trịnh Văn Biên, nguyên giám đốc chi nhánh tại Quảng Ninh thì “dính” tội tham ô tài sản, chiếm đoạt 788 triệu đồng.

Phan Anh Sơn, nguyên giám đốc công ty, nguyên trưởng phòng hợp tác quốc tế - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Lê Thị Thanh Minh, nguyên Kế toán trưởng cũng phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

P.Thảo