Phú Thọ:

Đề nghị truy tố 4 lãnh đạo quản lý thị trường

(Dân trí) - Vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng của các “yếu nhân” tại Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ đã có kết luận cuối cùng. CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 4 người là trưởng, phó, kế toán, thủ quỹ chi cục vì hành vi chi trái nguyên tắc, bỏ ngoài sổ sách, thâm hụt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, trong số hơn 5 tỷ đồng ngân sách được duyệt chi cho Chi cục QLTT Phú Thọ làm 2 đợt từ 2002-2006, gần 500 triệu đồng đã đã bị chi sai nguyên tắc cho các việc: tiếp khách, khen thưởng, thăm hỏi, chi tiền tết, đi công tác nước ngoài...

Chỉ riêng thủ quỹ Đỗ Thị Phương Mai với 82 giấy đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán tổng số tiền chi sai đã lên đến hơn 400 triệu đồng.

Trong năm 2002-2003, Sở tài chính tỉnh cũng đã duyệt chi cho Chi cục 524 triệu đồng. Số tiền này sau khi nhận, nhập đã chi phí cho các hoạt động của chi cục 430 triệu đồng. Còn lại 93 triệu đồng, Chi Cụ trưởng Vi Tiến Dũng đã chỉ đạo kế toán Dương Anh Tuấn và Tạ Văn Dản, thủ quỹ Đỗ Thị Phương Mai lập 3 phiếu chi tiền khống cho 6 đội QLTT. Thực tế đến nay các đội vẫn chưa nhận được mà số tiền trên được chi vào các việc khác như: thăm hỏi người ốm, tiếp khách...

Tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán hàng tịch thu cũng không được nộp vào kho bạc mà được chỉ đạo chi tiêu vô tội vạ. Từ 2001-2006, các đơn vị nghiệp vụ của Chi cục đã kiểm tra xử lý hơn 1.000 vụ việc vi phạm hành chính, thu được gần  4,2 tỷ đồng.

Công an đã kết luận hơn  500 triệu đồng trong số thu này không nộp vào kho bạc. Lãnh đạo chi cục QLTT đã “tháo khoán” cho các đội được giữ lại một phần để sử dụng, non nửa phải nộp cho Chi cục… dùng riêng.

Trước cơ quan điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi của mình, xin khắc phục hậu quả và xin được giảm nhẹ án khi xét xử.

P.Thảo