Đề nghị giảm 5-7 năm tù cho cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ
(Dân trí) - Cấp sơ thẩm tuyên phạt 28 năm tù, ông Lê Đức Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả và được VKS đề nghị giảm nhẹ mức án 5-7 năm tù.
Ngày 8/5, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ về các sai phạm liên quan Công ty Xuyên Việt Oil.
Mở đầu phiên tòa, đại diện cơ quan công tố phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Ông Thọ xin giảm nhẹ mức án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Theo đại diện cơ quan công tố, cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá khách quan, toàn diện, đúng vai trò, vị trí, mối quan hệ phụ thuộc hoặc yếu tố về việc nhận tiền, các bị cáo không chủ động vòi vĩnh, tính chất khác với các vụ án khác.
Án sơ thẩm phù hợp, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội, có căn cứ, đúng quy định, phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải.
Theo VKS các bị cáo có tình tiết mới như: nhân thân, đóng góp cống hiến cho xã hội, nhiều bị cáo dù không chịu trách nhiệm dân sự nhưng vẫn nộp khắc phục hậu quả.
Bị cáo Hạnh chịu trách nhiệm chính, đã nộp 6,7 tỷ đồng; Lê Đức Thọ đã nộp tổng 15 tỷ đồng; Trần Duy Đông nộp 500 triệu; Hoàng Anh Tuấn nộp 100 triệu.
Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm nhẹ cho bị cáo Hạnh 18-20 tháng tù, bị cáo Thọ 5-7 năm tù, các bị cáo còn lại được đề nghị giảm 9-24 tháng tù.

Nhiều bị cáo được VKS đề nghị chấp nhận kháng cáo (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Trước đó, trả lời HĐXX, ông Thọ cho biết giữ nguyên kháng cáo xin giảm mức án 28 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; đồng thời trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.
Là người có vai trò cầm đầu trong vụ án, trình bày trước đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Xuyên Việt Oil, xin giảm nhẹ hình phạt 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Bị cáo cho biết, ngoài số tiền 6,7 tỷ đồng đã khắc phục tại cấp sơ thẩm, bị cáo chưa khắc phục thêm số tiền nào. Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhiều tài sản của bà, trong đó có 11 bất động sản đã bị kê biên. Bà đồng ý dùng toàn bộ tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án.
Bản án sơ thẩm xác định, khi Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Lê Đức Thọ đã hai lần nhận hối lộ, tổng cộng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Ngoài ra, từ năm 2021, ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Để "cảm ơn", Hạnh đã tặng cho ông Thọ nhiều tài sản có giá trị, tổng cộng hơn 33 tỷ đồng. Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, ông và gia đình đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi.
Cuối tháng 11/2024, TAND TP HCM tuyên phạt ông Thọ 15 năm tù về tội Nhận hối lộ và 13 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Thọ được trả lại 97 miếng vàng và 133 sổ tiết kiệm do không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, tòa tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước một ô tô Mercedes Benz S450 (khoảng 6,6 tỷ đồng); 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe, trong đó có một chiếc trị giá 421.000 USD (gần 10 tỷ đồng) là những tài sản ông Thọ được chủ Công ty Xuyên Việt Oil tặng khi đương chức.
Đối với Mai Thị Hồng Hạnh, bản án xác định, Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu nên từ năm 2016 đến 2022 bị cáo đã tìm cách gặp gỡ các quan chức phụ trách chuyên môn của Bộ Công Thương đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Quá trình điều hành Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo cấp phó là Nguyễn Thị Như Phương và nhân viên không thực hiện việc trích lập, quản lý nộp quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Bị cáo còn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo đầy đủ về 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, nhưng không nộp mà rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân gây thất thoát.
Tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 11 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn), đồng thời buộc bồi thường tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng.