1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị cảnh cáo Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa

(Dân trí) - Ngày 29/2, Hội đồng xét kỷ luật tỉnh Khánh hòa cho biết đã đề nghị hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Trọng Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa.

Hình thức kỷ luật này đang được trình lên Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

 

Như BáoDân trí đã thông tin, liên tục từ năm 2007 đến 2010, ông Bình đã có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, năm 2007, khi làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông đã đưa con trai và con dâu vào biên chế Hội, tự ý nâng lương, bổ nhiệm chức danh cấp lãnh đạo Phòng cho con trai mà không thông qua bộ phận tổ chức nhân sự của Hội; không thực hiện quy trình xét nâng lương  và xét bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.
 
Năm 2008, ông Bình đã lấy số tiền quỹ hội mua xe gắn máy và một số khoản khác phục vụ cá nhân; năm 2010 tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ cho trẻ em để mổ tim với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng nhưng chỉ nộp chi quỹ 840 triệu đồng, số còn lại chi cho kinh phí vận động một Cty truyền thông sai quy định.

 

Trịnh Anh