1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đe dọa, cưỡng đạt tài sản người tình của bố

(Dân trí) - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự thời hạn 3 ngày đối với Nguyễn Đình Thông (SN 1992, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 9/2016, chị D.T.B.H. (SN 1988, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có quen và nảy sinh tình cảm với với ông N.Đ.Đ. (SN 1964, cha ruột Thông).

Sau đó, chị H, phát hiện ông Đ. đã có gia đình nên chủ động cắt đứt liên lạc và chấm dứt tình cảm với ông Đ.

Sự việc sau đó được Thông cùng 2 người con của ông Đ. phát hiện. Thông nhiều lần dùng các thủ đoạn ép và yêu cầu chị H. trả lại tài sản mà ông Đà từng tặng chị nhưng chị H. một mực cho rằng không có.

Công an dẫn giải Nguyễn Đình Thông rời khỏi hiện trường
Công an dẫn giải Nguyễn Đình Thông rời khỏi hiện trường

Từ ngày 26/1/2016 – 10/2/2017, Thông nhiều lần cưỡng ép, bắt chị H. về nhà Thông rồi ép chị H. quỳ lạy khắp nhà.

Chưa dừng lại, Thông còn bắt chị H. ra bãi biển và dùng vũ lực khống chế chị H. rồi đưa lên bán đảo Sơn Trà dọa đẩy xuống núi.

Vì quá lo sợ, chị H. khai bừa trong quá trình quen biết, ông Đ. có cho chị H. 61 triệu đồng.

Đến sáng 11/2, tại quán cà phê số 19, đường Chu Văn An (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), khi chị H. giao 61 triệu đồng cho Thông thì bị PC45 bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nguyễn Đình Thông từng tốt nghiệp khoa kiến trúc của một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Hồng