1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"
  3. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Dạy lái xe trái phép 63.000 người, giám đốc trung tâm đào tạo nghề lĩnh án

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa lĩnh 13 năm 6 tháng tù với cáo buộc chủ mưu việc tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên, cấp 39.000 chứng chỉ không đúng quy định.

Sau 3 ngày xét xử, sáng 11/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và Công ty 3T) 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai) 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 11 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dạy lái xe trái phép 63.000 người, giám đốc trung tâm đào tạo nghề lĩnh án - 1

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tòa xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của ông Hòa là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới các hoạt động đúng đắn của Nhà nước.

Trong vụ án này, tòa phân hóa vai trò của từng bị cáo, trong đó, bị cáo Hòa bị xác định là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi trái pháp luật nên mức án phải cao hơn những người khác mới đủ sức răn đe.

Theo HĐXX, các bị cáo đều là người có chuyên môn, trình độ và nhận thức pháp luật, nhưng vì vụ lợi cá nhân đã hợp thức hóa điều kiện chuyên môn để tuyển sinh, và cấp hơn 39.000 chứng chỉ trái quy định nên cần xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của tất cả các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án, chủ động khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội để giảm cho các bị cáo một phần trách nhiệm.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn thuộc Công ty 3T do ông Hòa làm giám đốc. Đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hình thức xã hội hóa, dưới sự quản lý chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai trong việc đào tạo lái xe.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Hòa là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ thuê xe tập lái thành xe của trung tâm với số lượng lớn. Tương tự, các điều kiện về giáo viên, phòng học, sân tập lái tại trung tâm cũng được hợp thức để được Sở Giao thông Vận tải cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo.

Cụ thể, ông Hòa chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng thuê xe bên ngoài; làm thủ tục đăng kiểm, hợp thức hóa là xe của trung tâm để 976 ôtô tập lái được đủ điều kiện. Thực tế, trong số này, 791 xe không đủ điều kiện.

Dạy lái xe trái phép 63.000 người, giám đốc trung tâm đào tạo nghề lĩnh án - 2

HĐXX tuyên án (Ảnh: Ảnh Xuân Duy).

Trung tâm có 7 giáo viên lý thuyết và 31 giáo viên thực hành. Bị cáo Hòa chỉ đạo cấp dưới tuyển dụng thêm, trong đó 1.375 giáo viên không qua tập huấn đào tạo tại trung tâm.

Về sân tập, phòng học của Trung tâm cũng không đủ điều kiện để đào tạo số lượng học viên đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải. Ông Hòa bị cáo buộc đã chỉ đạo hợp thức hóa các điều kiện này để được phê duyệt kế hoạch đào tạo lái xe cho các học viên, thu học phí trái luật.

Theo cơ quan công tố, từ năm 2020 đến 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, phê duyệt cho Trung tâm đào tạo cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1 cho hơn 39.000 học viên với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng.

Trong đó, Trung tâm trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu hơn 39 tỷ đồng. Hơn 59.300 học viên còn lại, bị cáo Hòa chỉ đạo hợp thức hóa điều kiện đào tạo lái xe với công ty do mình thành lập và các cá nhân bên ngoài sử dụng pháp nhân trung tâm để tuyển sinh, thu hơn 578 tỷ đồng. Số tiền này được nộp về trung tâm hơn 119 tỷ đồng, còn lại 459 tỷ chi cho việc tự đào tạo và các cá nhân hưởng lợi trái phép.

Dạy lái xe trái phép 63.000 người, giám đốc trung tâm đào tạo nghề lĩnh án - 3

Bị cáo Dương Văn Đông (Ảnh: Xuân Duy).

Đối với các bị cáo Dương Văn Đông và chuyên viên thuộc Sở này đã sai phạm trong việc cấp cho Trung tâm 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái... Trong khi đó, trên thực tế, các số liệu này không đủ điều kiện theo quy định.

Một số bị cáo khác trong vụ án bị cáo buộc thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngay khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 9 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (cựu Phó giám đốc phát triển nguồn lực, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) ngất xỉu, ngã khụy xuống đất.

Cán bộ công an phải đưa bị cáo ra khỏi phòng xét xử để cán bộ y tế chăm sóc.