1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Đập quán, giết người vì bị chửi qua “chat” Zalo

(Dân trí) - An và Luận nói chuyện qua chat Zalo rồi xảy ra cãi vã. Bực mình, Luận kéo đồng đội đến quán nhậu đánh An nhưng bị người ở quán can ngăn. Giận hơn, Luận quay về rủ thêm người và mang dao đến đập phá quán, giết chết 1 khách tại đây.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt 7 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 12/3. Bảy đối tượng trên gồm: Nguyễn Văn Luận, 26 tuổi; Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi; Lâm Hoàng Nhân, 25 tuổi; Lê Nguyễn Khánh Duy, 21 tuổi; Võ Thanh Tuấn, 20 tuổi; Phan Hoàng Lâm, 21 tuổi; Trần Hồng Ngọc Linh, 24 tuổi. Tất cả cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Luận
Đối tượng Nguyễn Văn Luận

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 0h30 ngày 12/3, Phan Quốc An (28 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cùng 4 người bạn ngồi ăn uống tại quán nhậu F. (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành). Tại quán, An dùng điện thoại di động “chat” qua mạng xã hội Zalo với nhóm người nào đó rồi cự cãi với nhau.

Đến khoảng 1h sáng, 4 thanh niên chạy đến quán F. cự cãi và đuổi đánh An. Trước sự việc đó, mọi người có mặt đã can ngăn thì 4 thanh niên bỏ đi. Tưởng chừng sự việc kết thúc thì một lúc sau nhóm thanh niên này rủ thêm người và đem theo dao chạy trên 6 xe mô tô quay trở lại. Nhóm thanh niên này xông vào quán F. đuổi chém tất cả mọi người đang ở tại quán.

Trong lúc xô xát hoảng loạn, anh Đặng Hà Nhi (22 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) bị bọn chúng chém nhiều nhát trên vai và trên đỉnh đầu làm vỡ xương sọ. Mọi người xung quanh đã đưa Nhi đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, tử vong sau đó ít phút.

Nhận được tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Tây Ninh) và các lực lượng liên quan đã có mặt ngay tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu, Công an Tây Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ giết người trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: giữa An và Luận xảy ra mâu thuẫn do “chat” trên mạng Zalo. An hẹn nhóm của Luận đến quán F. để thanh toán nên xảy ra vụ việc trên. Sau khi gây án, chúng tẩu thoát nhưng đã bị công an truy bắt. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên