1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập một đường dây chuyên sản xuất thuốc lắc

(Dân trí) - Thấy thuốc lắc (ma túy tổng hợp) dễ sản xuất nên các đối tượng đã bàn bạc, móc nối hình thành một đường dây chuyên sản xuất loại ma túy này. Công việc làm ăn đang "thông đồng bén giọt" thì cả nhóm bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng phát hiện và bắt giữ.

Khúc Thị Minh Trang tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)
Khúc Thị Minh Trang tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Tin từ PC47, Công an TP Hải Phòng tối 11/12 cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Khúc Thị Minh Trang (SN 1983, ở quận Hồng Bàng) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1973, ở quận Ngô Quyền, cùng ở TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Sản xuất trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

Nguyễn Đình Hưng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)
Nguyễn Đình Hưng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, trước đó ngày 9/12, PC47 Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phá thành công chuyên án 312T, chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy.

Một trong những thiết bị các đối tượng dùng để chế tạo ma túy (ảnh Công an cung cấp)
Một trong những thiết bị các đối tượng dùng để chế tạo ma túy (ảnh Công an cung cấp)

Thông qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát thuộc PC47 đã phát hiện trên địa bàn thành phố một ổ nhóm không chỉ tàng trữ, mua bán mà còn tổ chức sản xuất trái phép thuốc lắc, sau đó cung cấp cho các đường dây mua bán, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy cùng trên địa bàn thành phố.

Ngay lập tức PC47 đã vào cuộc, Trang và Hưng được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây này. Phương thức thủ đoạn, vai trò của các đối tượng trong đường dây cũng được các trinh sát chỉ mặt, đặt tên. Chuyên án mang bí số 312T cũng được xác lập để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Ma túy thu được tại nhà các đối tượng (ảnh Công an cung cấp)
Ma túy thu được tại nhà các đối tượng (ảnh Công an cung cấp)

Ngày 9/12, Ban chuyên án đã quyết định phá án, xưởng sản xuất ma túy được đặt tại nhà Hưng là nơi lực lượng phá án chọn là điểm đột kích đầu tiên. 15h30, khi các trinh sát ập vào, Hưng vẫn đang sản xuất thuốc lắc. Tiến hành khám xét tại đây, lực lượng phá án thu giữ 400 viên nén màu trắng đục, 1 khay nhựa chứa bột trắng đục, 1 máy dập thuốc lắc, một máy xay thuốc lắc...


Nguyên liệu các đối tượng dùng để chế tạo ma túy tổng hợp (ảnh Công an cung cấp)

Nguyên liệu các đối tượng dùng để chế tạo ma túy tổng hợp (ảnh Công an cung cấp)

Tiếp tục, lực lượng phá án bắt giữ Trang vào lúc 16h30 cùng ngày khi Trang đang tàng trữ trái phép ma túy. Tiến hành khám xét, Công an thu giữ tại đây 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 3 hộp chứa tinh thể có trọng lượng 10kg, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử...

Tại Cơ quan điều tra, Trang và Hưng khai nhận, do thấy chế tạo thuốc lắc dễ nên đã bàn bạc, móc nối với nhau tổ chức sản xuất thuốc lắc để bán kiếm lời. Theo sự phân công đã được thống nhất, Trang là người chuẩn bị nguyên vật liệu, máy dập, máy sấy, máy xay để Hưng trực tiếp đóng, dập bột ma túy thành các viên thuốc lắc bán cho khách.

An Nhiên