1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đánh sập “đại lý” ma túy lưu động của cặp vợ chồng “hờ” trang bị súng AK

(Dân trí) - Bị đẩy đuổi, truy quét, Hờ Dúa Chò cùng “vợ hờ” trốn vào rừng sâu. Thấy tình hình có vẻ “êm”, cặp bài trùng này lại tiếp tục buôn bán. Lần này, cả hai chuẩn bị “hàng nóng” để sẵn sàng đối phó với lực lượng công an.

Lô Thị Mùn và Hờ Dúa Chò tại cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương.
Lô Thị Mùn và Hờ Dúa Chò tại cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương.

Sáng ngày 8/6, trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 chuyên án ma túy, đánh sập đại lý ma túy lưu động, bắt giữ hai đối tượng cùng một lượng lớn ma túy. Kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Hờ Dúa Chò (SN 1970, trú xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An). Trợ thủ đắc lực kiêm “vợ hờ” của Chò là Lô Thị Mùn (SN 1979, trú tại bản Cặp Chạng, Yên Tĩnh, Tương Dương).

Tang vật thu giữ được từ chuyên án đánh sập đại lý ma túy lưu dộng của vợ chồng Mùn.
Tang vật thu giữ được từ chuyên án đánh sập đại lý ma túy lưu dộng của "vợ chồng" Mùn.

Hờ Dúa Chò đã có vợ con ở Kỳ Sơn nhưng nhanh chóng bắt mối làm ăn và sống với Lô Thị Mùn như vợ chồng. Cả hai thiết lập một đường dây mua bán ma túy, trong đó, Chò có nhiệm vụ đi lấy hàng về giao cho Mùn phân phối. Sau đợt truy quét của Công an huyện Tương Dương, cả hai chạy trốn vào rừng sâu lẩn trốn. Một thời gian, thấy tình hình có vẻ êm, cả hai dắt nhau về nhà Mùn tiếp tục hành nghề mua bán ma túy. Lần này, Chò trang bị súng, đạn để sẵn sàng đối phó nếu bị lực lượng chức năng vây bắt.

Công an huyện Tương Dương lấy lời khai ban đầu của hai đối tượng.
Công an huyện Tương Dương lấy lời khai ban đầu của hai đối tượng.

Sau thời gian nắm tình hình, theo dõi quy luật hoạt động của "cặp vợ chồng" này, thông tin trinh sát cho biết, Hờ Dúa Chò vừa mang về “tổ” một lượng ma túy lớn. 15h30 ngày 7/6, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Công an xã Yên Tĩnh đã bao vây căn nhà của Mùn, ập vào bắt giữ hai đối tượng khiến chúng không kịp trở tay. Khám xét nhà ở của Mùn, cơ quan chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1.228 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK, 21 viên đạn, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng 2 cân tiểu ly.

Hiện đối tượng và hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Tương Dương bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Lam