1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh nhau lúc uống rượu đầu năm, 2 anh em bị đâm thương vong

(Dân trí) - Trong lúc ngồi nhậu nhân dịp được nghỉ tết dương lịch, anh em Lý và Pháp xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với người cùng xóm trọ là Nam. Hậu quả, Pháp bị đâm chết, còn Lý bị đâm thương tật 37%.

Ngày 31/5, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 30 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình Nam (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về các tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Bị cáo Nam tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nam tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 1/1/2016, Nam được nghỉ tết dương lịch nên ở nhà tại ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Lúc này, nhiều người trong xóm trọ nơi Nam ở bày tiệc nhậu, trong đó có Lý và Pháp (anh ruột của Lý, đều quê tỉnh An Giang).

Khoảng 18h cùng ngày, Nam đi ra ngoài mua cơm ăn. Khi về, thấy mọi người ngồi nhậu choán hết lối đi, Nam yêu cầu mọi người xê dịch chiếc loa qua một bên để vào phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với anh Pháp và nhóm nhậu.

Trong lúc đánh nhau, anh Pháp lấy con dao chém vào đầu Nam hai nhát. Nam đưa tay lên đỡ thì bị chém trúng tay. Sau đó, Nam móc con dao trong túi quần ra đâm anh Pháp nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thấy anh Pháp bị đâm, Lý vào can ngăn cũng bị Nam đâm nhiều nhát khiến anh Lý bị thương tật 37% sức khỏe.

Trước đó, Nam bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nam mức án 20 tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Không đồng tình với mức án này, đại diện bị hại kháng cáo yêu cầu chuyển tội danh của Nam sang tội giết người và tuyên mức án cao hơn, đồng thời yêu cầu tăng tiền bồi thường các phí tổn do hành vi của Nam gây ra.

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã xem xét thấu đáo các tình tiết của vụ án. Xét thấy bản án sơ thẩm là có căn cứ nên tuyên bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án sơ thẩm đối với Nam.

Xuân Duy