1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đánh chết người rồi bỏ đi hát karaoke, nhóm thanh niên lãnh 60 năm tù

(Dân trí) - Thấy nam thanh niên có lời lẽ hỗn láo, nhóm đối tượng hùa nhau dùng hung khí đánh tới tấp khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ đi hát karaoke, đến sáng hôm sau người dân phát hiện thì thanh niên đã tử vong.

anhtoa

Nhóm đối tượng đánh chết người, bỏ đi hát karaoke lĩnh án.

Chiều ngày 15/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người và Cố ý gây thương tích”. HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Nhàn (27 tuổi), Lê Hoàng Nhũ (21 tuổi), Nguyễn Du Gia Long (18 tuổi) Nguyễn Nhật Trường (16 tuổi, đều ngụ xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) tổng cộng 48 năm tù giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” và tuyên Nguyễn Tuấn Vũ (20 tuổi, trú Tân Uyên) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 28/10/2016 nhóm của Lê Hoàng Nhũ tổ chức nhậu tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn ấp Mỹ Đức (xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trong lúc nhậu, anh N.H.T. (21 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) xuất hiện ở đây và có lời qua tiếng lại với nhóm trên. Cho rằng anh T. có cử chỉ không đúng mực, khinh thường mình nên Lê Thanh Nhàn nảy sinh ý định đánh anh T. nên xúi giục Nhũ, Trường, Vũ, Long lao vào đánh dằn mặt nạn nhân.

Các đối tượng dùng mũ bảo hiểm, gậy 3 khúc bằng kim loại và dùng chân đánh “hội đồng” khiến anh T. bất tỉnh, sau đó nhóm này rủ nhau đi hát karaoke bỏ mặc nạn nhân. Đến rạng sáng ngày 29/10/2016, người dân phát hiện anh T. nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vì thương tích nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng có liên quan. Sau 2 năm, băng nhóm trên được đưa ra xét xử trước pháp luật và nhận bản án tổng cộng từng thành viên gần 60 năm tù giam.

Hà An - Trung Kiên