1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đánh chết người do mâu thuẫn trong đánh bài rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trong lúc đánh bài, do mâu thuẫn nên Y Nhin và Y Săm đã dùng đá và cây gỗ đánh một người đàn ông tử vong rồi chạy trốn vào rừng.

Sáng 28/4, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Y Nhin Kbuôr (26 tuổi) và Y Săm Bkrông (26 tuổi, ngụ tại xã Ea M’Đroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Đánh chết người do mâu thuẫn trong đánh bài rồi bỏ trốn - 1
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 22h ngày 22/4, Y Nhin và Y Săm điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Thanh Hà (ngụ cùng xã) ăn nhậu. Tại đây, còn có anh Trần Phương Đông (33 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar).

Sau khi nhậu xong, cả 4 người cùng rủ nhau đánh bài thắng thua bằng tiền. Trong lúc đánh bài thì giữa anh Hà và Y Nhin có xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, anh Hà dùng tay tát 2 cái vào mặt Y Nhin và giữ xe máy Y Nhin lại. Sau đó, Y Nhin và T Săm bỏ về nhà.

Đến khoảng 3h sáng hôm sau, Y Nhin và Y Săm quay lại cầm đá ném vào bảng hiệu quảng cáo trước nhà anh Hà. 

Thấy vậy, anh Đông liền cầm gậy sắt đuổi đánh thì bị Y Nhin và Y Săm cầm đá ném và lấy cây gỗ đánh nhiều cái vào người khiến anh Đông tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã bỏ trốn vào rừng, đến ngày 26/4 thì ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm