1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh chết đồng hương chỉ vì chửi thề bị tát vào mặt

(Dân trí) - Là đồng hương với nhau, đi làm công nhân xa nhà, ở chung phòng trọ, thế nhưng rượu vào lời ra, chửi thề bị bạn đánh vào mặt, tức giận Hồng đánh trả bạn quyết liệt đến chết.

Ngày 26/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Mai Thanh Hồng (36 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại thị xã Thuận An, Bình Dương) về tội “Giết người”.

Bị cáo Mai Thanh Hồng tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Mai Thanh Hồng tại tòa phúc thẩm
 
Theo bản án sơ thẩm, Mai Thanh Hồng và anh Nguyễn Minh Cảnh cùng làm thợ hồ và ở chung phòng trọ với nhau ở thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trưa 4/8/2013, Hồng và Cảnh cùng đến phòng trọ của một người bạn ăn nhậu. Ngà ngà say, Hồng chửi thề nên xảy ra mâu thuẫn. Cảnh đánh vào mặt Hồng khiến anh này té ngã ra sau, rồi dùng chân đạp tiếp vào người bạn nhậu.

Lập tức Hồng đứng dậy đánh trả, dùng tay đẩy vào ngưc Cảnh làm anh này ngã đập đầu vào vách tường, ngã xuống nền nhà. Hồng tiếp tục đạp vào người anh Cảnh. Thấy bạn nằm bất động, Hồng bỏ về và nói cho cha của Cảnh biết vụ đánh nhau trên.

Quay trở lại cuộc nhậu ở nhà anh bạn để lấy gói thuốc, Hồng thấy Cảnh ngồi ở lối đi chung của dãy trọ nên đi lấy khúc cây một đầu có đóng hai cây đinh tiến đến đánh nhiều cái vào đầu của Cảnh rồi vứt khúc cây và bỏ đi.

Anh Cảnh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trước khi đến bệnh viện vì đa chấn thương, vỡ tim, bể sọ,… Ngay sau đó, Hồng bị bắt khẩn cấp và tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/12/2013, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Hồng 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Cho rằng mức hình phạt đối với mình quá cao, Hồng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. VKSND tỉnh Bình Dương cũng kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì cho rằng phía bị hại cũng có lỗi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Vụ án xảy ra là do lỗi của hai bên chứ không riêng gì bên bị hại. Từ đó, đại diện VKS quyết định rút kháng nghị, đề nghị Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Mai Thanh Hồng về tội “Giết người”.

Quốc Anh