1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh chết bạn cai nghiện ngay tại trung tâm vì nội quy “ma”

Cho rằng học viên mới không chấp hành nội quy “ma” của phòng và có biểu hiện chống đối, la hét, 3 tên côn đồ cùng trại đã đánh tử vong nạn nhân.

Ngày 23/12 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Khương (SN 1977, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Quốc Khương tại tòa

Bị cáo Trần Quốc Khương tại tòa

Theo án sơ thẩm, Trần Quốc Khương, Lê Trung Hòa và Đỗ Đình Phong đều là học viên của trung tâm giáo dục, lao động, việc làm tỉnh Bình Dương. Để học viên mới vào phòng sợ và nghe lời, Khương tự đặt ra quy định vào phòng để Lê Trung Hòa và Đỗ Đình Phong cùng Khương thực hiện.

Ngày 14/8/2013, Vũ Văn Ngọc và Phạm Trung Nghĩa được đưa đến trung tâm trên để cai nghiện ma túy.

Khoảng 16h, ngày 21/8/2012, Ngọc và Nghĩa được đưa đến phòng của Khương để tiếp tục học tập và lao động. Khi vào phòng, Khương bắt Ngọc, Nghĩa ngồi xếp bằng giữa phòng để Khương phổ biến nội quy. Sau đó, Khương gọi Phong và Hòa đánh Ngọc, Nghĩa. Do thấy trên người Ngọc có hình xăm nên Phong dùng chân đá vào ngực Ngọc 3 cái làm Ngọc té ngã đập đầu xuống nền gạch, rồi lôi Ngọc dựa vào góc tường. Sau đó, Phong bắt Nghĩa nằm úp mặt xuống, rồi đi lấy cây tầm vông đánh vào mông của Nghĩa 5 cái gây thương tích.

Trần Quốc Khương là kẻ khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện giết người

Trần Quốc Khương là kẻ khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện giết người

Do bị đánh nên Ngọc ngất xỉu, Khương nói học viên trong phòng dội nước cho Ngọc tỉnh lại. Lúc tất cả học viên trong phòng ăn cơm xong và xem tivi, Ngọc không ăn cơm mà nằm trong góc tường la hét. Phong đi lại gầm giường lấy cây tầm vong đánh vào mông Ngọc 2 cái và kêu ngọc im lặng. Do Ngọc tiếp tục la hét nên được nhân viên của trung tâm kiểm tra phát hiện Ngọc bất tỉnh nên tiến hành sơ cấp cứu và đưa đến bệnh viện thì Ngọc tử vong trên đường đi.

Xét thấy Khương chính là người chỉ đạo cho các đồng phạm khác thực hiện việc đánh, đá các nạn nhân dẫn đến tử vong 1 người, hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên không giảm án cho bị cáo.

Các đồng phạm liên quan trong vụ án: Nguyễn Trung Hòa và Đỗ Đình Phong, trước đó, cũng bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt cùng mức án 18 năm tù về tội danh “giết người”.

Theo Hồng Hà
An ninh thủ đô