1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 63 bị cáo lãnh gần 200 năm tù

(Dân trí) - Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 9/6, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 195 năm tù đối với 63 bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra ở thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Qua quá trình xét xử, TAND tỉnh Phú Yên xét thấy Bùi Văn Cần (SN 1988, trú xã Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa) và Trần Thanh Hoài (SN 1984, trú xã An Chấn, huyện Tuy An) là người đứng ra tổ chức đánh bạc một cách có quy mô tổ chức để hưởng lợi. Đồng thời trước đó, cũng từng có tiền án về tội đánh bạc nên tuyên phạt 8 năm tù.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 63 bị cáo lãnh gần 200 năm tù - 1

63 bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Cùng tội danh tổ chức đánh bạc, 28 bị cáo khác cũng bị tòa phạt mức án từ 1 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Về tội đánh bạc tòa tuyên phạt bị cáo Lê Bình (SN 1962, trú phường 3, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Đình Diên (SN 1972, trú xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù; 23 bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù và có 8 bị cáo nhận mức án 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 63 bị cáo lãnh gần 200 năm tù - 2

Các bị cáo trực tiếp tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung 63 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc mỗi người từ 5 đến 40 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 6/11/2018, Bùi Văn Cần và Trần Thanh Hoài tổ chức sòng bạc trái phép ở khu vực gần mỏ khai thác đá xây dựng của Công ty 3/2 ở thôn Chính Nghĩa bằng hình thức xóc đĩa cho nhiều người cùng tham gia để thu lợi bất chính bằng tiền xâu.

Để tổ chức sòng bạc trái phép này, ngày 4/11/2018, Hoài nhờ Võ Trọng Luật giới thiệu và gặp Lê Minh Đức (SN 1983, trú phường 4, TP Tuy Hòa) để nhờ Đức lo cho sòng bạc hoạt động mà không bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Đức nhận lời và kèm theo đó Cần và Hoài phải “chung” cho Đức 160 triệu đồng/tháng.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 63 bị cáo lãnh gần 200 năm tù - 3

Lán trại sử dụng cho việc đánh bạc

Sau khi được Đức chấp nhận, ngày 5 và 6/11/2018, Cần, Hoài cùng với Lê Tấn Sang (SN 1992, trú xã An Phú) chọn địa điểm dựng lán trại, chuẩn bị công cụ phục vụ việc đánh bạc. Đồng thời, thông qua Sang, Cần và Hoài rủ rê 21 người khác đến sòng bạc để canh gác, cảnh giới, xóc đĩa, thu và chung chi tiền cho các con bạc…

Để thu hút nhiều đối tượng các nơi khác đến tham gia đánh bạc, ngoài việc trực tiếp điện thoại rủ rê người đến sòng bạc của mình đánh bạc, Cần và Hoài còn trao đổi để Nguyễn Hữu Dự, Trần Thương, Lê Văn Phong, Nguyễn Thị Cẩm Giang và một số đối tượng khác rủ rê và sử dụng ô tô chở người đến tham gia đánh bạc.

Khi có người đến, Cần và Hoài sử dụng tiền xâu của sòng bạc để trả mỗi lượt từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Qua theo dõi điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là sòng bạc được tổ chức bài bản. Mỗi lần đánh bạc có trên 20 người tham gia và số tiền đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên bằng hình thức xóc đĩa.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 63 bị cáo lãnh gần 200 năm tù - 4

Hàng loạt ô tô "xịn" của các con bạc bị thu giữ

Để ngăn chặn tệ nạn này, ngày 26/11/2018 Công an tiến hành triệt phá và bắt quả tang vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 168 triệu đồng của các đối tượng trên chiếu bạc; tạm giữ 30 xe ô tô và 11 xe môtô và nhiều đồ vật khác phục vụ cho đánh bạc.

Trung Thi