1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đang tại ngoại, vào khách sạn trộm tài sản gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Liên quan đến một vụ trộm xe máy nhưng Lê Hoàng Đức được công an Tp Vinh (Nghệ An) cho tại ngoại để điều trị bệnh. Trong thời gian ở nhà trị bệnh, Đức lẻn vào khách sạn, trộm đi số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng của một đôi nam nữ.

Sáng 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức (SN 1989, trú phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Hoàng Đức tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)
Lê Hoàng Đức tại cơ quan điều tra (ảnh Công an cung cấp)

Sáng ngày 12/4, cơ quan chức năng nhận được trình báo của chị L.T.N (trú tại huyện Quỳ Hợp) về việc bị mất trộm nhiều tài sản trong quá trình thuê phòng nghỉ tại khách sạn C.L (phường Lê Lợi, Tp Vinh). Theo chị N., số tài sản trên có thể bị mất từ khoảng 22h ngày 11/4 trở về sáng hôm sau. Kẻ gian đã lấy đi 1 điện thoại Nokia 8800 gold, 1 điện thoại Iphone 6 plus, 1 ví da nam chứa giấy tờ tùy thân của anh N.V.N (bạn chị N) và khoảng 2 triệu đồng, 1 đồng hồ nam và 1 ô tô Fotuner BKS 37A-299xx. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận được trình báo của chị N., PC45 lập chuyên án 417T đấu tranh làm rõ. Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera khách sạn và các hộ dân gần đó, ban chuyên án phát hiện Lê Hoàng Đức có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm, Lê Hoàng Đức xuất hiện tại khách sạn và nhanh chóng rời đi sau đó.

Tang vật vụ trộm được thu giữ
Tang vật vụ trộm được thu giữ

Đến 15h30 ngày 14/4, khi Đức đang ở gần nhà, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện trên tay Đức là chiếc đồng của anh N, trong túi quần là chiếc điện thoại Nokia 8800 gold. Lê Hoàng Đức được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, Đức khai nhận, vào khoảng 22h30 ngày 12/4, Đức đến khách sạn C.L với mục đích lợi dụng sơ hở của khách thuê phòng để lấy trộm tài sản. Phát hiện phòng 203 sáng đèn, Đức trèo qua lan can, đi đến cửa sổ. Lúc này cửa sổ chỉ khép hờ, trong phòng có cặp đôi nam nữ. Thấy số tài sản được đặt trên bàn (gồm cả chìa khóa ô tô), ngay sát cửa sổ, Đức thò tay vào khoắng sạch. Đức xuống sảnh, dùng chìa khóa bấm tìm xe và nhanh chóng điều khiển xe rời khách sạn.

Chiếc xe ô tô Đức trộm của chị N. được công an thu hồi
Chiếc xe ô tô Đức trộm của chị N. được công an thu hồi

Chiếc ô tô sau đó được Đức giấu trong một khu chung cư đang xây dựng trên phường Lê Lợi, chìa khóa xe giấu trong một lùm cây ven đường. Điện thoại, đồng hồ được Đức sử dụng, còn tiền mặt đã bị tiêu xài.

“Năm 2005, Lê Hoàng Đức bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cuối năm 2016, Lê Hoàng Đức bị Công an Tp Vinh bắt giữ vì liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản tuy nhiên trong quá trình điều tra, Đức có biểu hiện không bình thường về tâm thần nên được cho tại ngoại để điều trị. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đức khai báo thành khẩn, không có biểu hiện bất thường về tâm lý”, một điều tra viên cho biết.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Số tài sản bị mất cắp đã được thu hồi trả cho các nạn nhân.

Hoàng Lam