1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đang ngồi trang điểm, bị côn đồ xông vào nhà hiếp dâm

(Dân trí) - Đang ngồi trang điểm trong nhà, chị D.T.T.H bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt xông vào khống chế rồi giở trò đồi bại, sau đó còn “đòi” nạn nhân 3 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác. Nhưng chỉ 3 giờ sau khi gây án, “yêu râu xanh” này đã bị sa lưới pháp luật.

Ngày 20/8, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Thành
Đối tượng Nguyễn Văn Thành

Trước đó, vào lúc 15h ngày 16/8 chị D.T.T.H ( sinh 1988), trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đang ngồi trong nhà trang điểm thì bị một đối tượng nam lạ mặt ngang nhiên vào nhà dùng kéo dọa giết rồi hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn còn đòi chị H đưa 3 triệu đồng và “cuỗm” luôn laptop cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhận được trình báo của chị H, Công an Phường Dư Hàng Kênh đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra. Chỉ 3 giờ sau khi gây an, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Thành (SN 1988), trú tại xã Tân Phong, Kiến Thụy.

Tại cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận đã lang thang vào khu nhà trọ gần nhà chị H. Thấy chị H ngồi cạnh máy tính xách tay nên y nảy ra ý định cướp tài sản rồi hiếp nạn nhân. Khi bị chị H phản ứng và kêu cứu, Thành vơ vội chiếc kéo trên mặt bàn và dọa giết.

Sau khi đạt được nguyện vọng, hắn mang máy tính đến hiệu cầm đồ trên đường Lạch Tray để bán nhưng do chủ hiệu trả giá thấp nên lại mang về nhà cất giấu cho đến khi bị bắt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, sớm đưa kẻ phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Thu Hằng