1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Dân tố cán bộ tòa án mua dâm

(Dân trí) - Trong lúc dọn dẹp nhà, ông Nhật đã phát hiện đoạn clip nhạy cảm dài 35 phút giữa 1 cán bộ tòa án huyện Ea Kar (Đắk Lắk) với 1 gái mại dâm được vợ ông quay lại được và đã làm đơn gửi đến Cơ quan chức năng tố cáo cán bộ này.

Ông Triệu Đức Nhật (SN 1960, trú tại thôn Trung Hòa, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar) là người trực tiếp đứng đơn tố cáo cán bộ tòa án huyện Ea Kar tên là B. có hành vi mua dâm tại chính nhà nghỉ do vợ ông quản lý trước đây.

Clip người tố cáo cho rằng của cán bộ
tòa án mua dâm (ảnh cắt từ clip)

Clip người tố cáo cho rằng của cán bộ tòa án mua dâm (ảnh cắt từ clip)

Trong đơn, ông Nhật cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2008 – 2011, cán bộ tòa án huyện đã nhiều lần tới nhà nghỉ do vợ ông làm chủ để mua dâm, trong những lần đó, vợ ông có ghi lại được clip về hành vi này.

Tháng 8/2011, vợ ông Nhật vị bắt về tội chứa chấp gái mại dâm và bị xử phạt 5 năm tù. Trong thời gian này, ông Nhật đã liên hệ với 1 số cán bộ, trong đó có cán bộ tòa án này để chạy án cho vợ, ông Nhật đã bán nhà nghỉ trích ra 200 triệu đưa cho cán bộ. Tuy nhiên, vợ ông vẫn không được giảm án.

Vào 2 tuần trước, ông Nhật có dọn dẹp nhà cửa và phát hiện được clip nhạy cảm của cán bộ này, ông đã làm đơn tố cáo với mục đích nhằm đòi lại được số tiền mà ông đã bỏ ra để giảm án cho vợ mình trước đây.

Về việc quay clip ông Nhật cho biết, trước đây do nhà nghỉ hay mất trộm nên vợ ông gắn camera theo dõi để chống trộm, từ khi vợ bị bắt đến nay ông không hề hay biết sự tồn tại của clip này.

Chiều ngày 3/4, trao đổi với PV ông Nguyễn Xuân Cử - Phó Bí thư huyện ủy Ea Kar xác nhận, đã nhận được đơn của ông Nhật tố cáo cán bộ huyện mua dâm, cán bộ này hiện đang công tác tại tòa án huyện.

“Sau khi nhận đơn, Huyện ủy đã mời cán bộ này đến và yêu cầu làm biên bản giải trình chi tiết về vụ việc, rồi nộp lại vào đầu tuần sau để xử lý. Hiện chúng tôi chưa xác định người trong clip có phải là cán bộ này hay không, nên cần chờ Cơ quan chức năng làm rõ”, ông Cử thông tin.

Ông Cử cũng cho biết, quan điểm của Huyện sẽ không dung túng, bao che nếu có vi phạm và vi phạm ở mức độ nào sẽ xử lý đến đó.

Trương Nguyễn