1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dàn cảnh đụng xe, móc hơn nửa tỉ đồng

Các đối tượng khai nhận gây ra hàng chục vụ với số tiền móc túi của nạn nhân hơn 650 triệu đồng.

Ngày 21/12, Đội 4 Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá, bắt giữ 8 đối tượng trong băng chuyên dàn cảnh đụng xe để móc túi người đi đường.
 
Dàn cảnh đụng xe, móc hơn nửa tỉ đồng - 1
Băng dàn cảnh đụng xe tại PC45 Công an TPHCM


Tám đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đăng Quốc (SN 1979), Lê Mai Luân (tứ “Thương Anh”, SN 1984), Lê Thanh Việt (SN 1986), Nguyễn Thị Thủy (SN 1984), Lê Thị Mai Loan (tức “Nguyên”, SN 1981), Chổng Mầu Khường (SN 1987), Đoàn Công Dương Nghị (SN 1978) và Võ Hữu Sang (SN 1977).


Theo lời khai ban đầu, băng tội phạm này hoạt động từ tháng 9-2011. Mỗi ngày cả băng hẹn gặp nhau từ lúc 6 - 7 giờ, tại quán cà phê “Võng” (ở số 1102, khu phố 6, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để cùng lên kế hoạch hành động.


Sau khi đã phân công cụ thể việc cho từng tên, chúng đi theo lộ trình từ Quốc lộ 13 ra Quốc lộ 1A rẽ qua ngã tư An Sương rồi về ngã ba An Lạc, đường 3/2 - Võ Thị Sáu… rồi trở ra cầu Sài Gòn qua xa lộ Hà Nội đến Suối Tiên. Sau đó quay ngược lại.


Mỗi khi gặp người nào đi xe máy một mình, trong túi quần dày cộm, chúng dàn cảnh cúp đầu xe, khi nạn nhân chưa kịp định thần thì những tên đồng bọn khác tiếp tục đụng vào đuôi xe nạn nhân đánh lạc hướng và những tên còn lại ra tay móc túi.


Bước đầu, băng móc túi này khai nhận đã gây ra 16 vụ dàn cảnh quẹt xe rồi móc túi của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 650 triệu đồng.


Ngày 8/11, anh Đảo Hải Lâm (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1) thì bị tên Quốc cúp đầu xe. Sau đó, Tuấn chở Châu va quẹt vào xe anh Lâm.

 

Khi anh Lâm ngoái đầu nhìn ra sau thì Đức chở Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1988, ngụ quận 2) trờ tới móc 51,3 triệu đồng trong túi anh Lâm.

 

Thời điểm này người đi đường phát hiện vụ dàn cảnh móc túi nên hô hoán và cùng tổ CSGT Đội Hàng Xanh truy đuổi bắt được Thơm giao Công an quận 1.


Sau khi đã xác định chính băng nhóm trên là thủ phạm của hàng loạt vụ dàn cảnh va quẹt xe để móc túi, lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/12, khi chúng đang tập trung tại quán cà phê “Võng” để phân công nhiệm vụ thì các trinh sát Đội 4 ập vào bắt gọn.


Hiện PC45 Công an TPHCM tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt số đồng bọn còn lại của băng nhóm này, đồng thời yêu cầu ai là nạn nhân của các đối tượng trên vui lòng liên hệ Đội 4 PC45 Công an TPHCM theo số điện thoại: (08).38387224 để gặp điều tra viên và cung cấp thêm thông tin.

 
Theo T. Tiến

Người Lao Động