1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm gục em dâu vì tưởng là trộm

Hoàng Dũng

(Dân trí) - 20h, chị T. (27 tuổi) đi làm về, đang đứng đóng cổng thì bị anh chồng là Bùi Văn Huy dùng dao đâm gục tại chỗ.

Ngày 16/3, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Huy (33 tuổi, ở An Lão, Hải Phòng) để điều tra tội Giết người.

Đâm gục em dâu vì tưởng là trộm - 1

Bùi Văn Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h tối 11/3, tại nhà ông Bùi Văn H. (52 tuổi, bố đẻ Huy), Huy chuẩn bị một con dao dài 35cm, ngồi tại hiên nhà.

Lúc này chị Vũ Thị Thu T. (27 tuổi, em dâu sống cùng nhà với Huy) đi làm về, đang đứng đóng cổng, Huy lao ra đâm nhiều nhát vào lưng khiến chị T. gục xuống. 

Sau đó Huy lôi chị T. ra ngoài cổng, dùng nước rửa sạch vết máu ở khu vực cổng và trên con dao gây án.

Chị T. sau đó được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã phối hợp với VKSND huyện An Lão, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng, khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng là con dao gây án và bắt giữ Bùi Văn Huy để điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu, do Huy bị ảo giác tưởng chị T. là trộm nên mới lao ra dùng dao đâm nạn nhân.