1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm em ruột thủng gan, anh trai nhận 13 năm tù giam

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, thấy em trai và nhiều người vẫn ngồi lại chưa chịu về, Niu xách dao ra đâm em trai một nhát gây nguy kịch tính mạng.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Niu (50 tuổi, ngụ tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng) về tội Giết người.

Đâm em ruột thủng gan, anh trai nhận 13 năm tù giam - 1

Bị cáo Trần Văn Niu tại phiên xét xử (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cáo trạng, chiều 18/9/2021, Niu có mời em trai là Trần Văn Lân (48 tuổi) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà Niu. Đến tối cùng ngày, sau khi thấm mệt, Niu bảo mọi người về còn Niu vào phòng ngủ.

Lúc này, anh Lân cùng một số người khác vẫn chưa về mà ngồi trước hiên nhà của Niu để nói chuyện. Bực tức và sẵn có men rượu trong người, Niu xách một con dao ra để nói mọi người về và dùng dao đâm em ruột một nhát khi người em vừa đứng dậy.

Ngay sau đó, anh Lân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời nên nạn nhân qua cơn nguy kịch nhưng bị thủng màng phổi, thủng gan, thủng cơ hoành với tỷ lệ thương tích 54%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Niu 13 năm tù giam về tội Giết người. Tại tòa, bị cáo bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận trước hành vi bộc phát, thiếu kiềm chế của mình.