1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Hà Nội:

Đấm chết sếp của vợ vì vợ bị sàm sỡ

(Dân trí) - Nhiều lần chị Hương nói với chồng về việc bị sếp sàm sỡ, Đức bức xúc, đến thẳng cơ quan vợ, lôi ông sếp ra đánh.

Chiều ngày 28/2, TAND quận Cầu Giấy mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Minh Đức (SN 1982, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Trần Văn Toại (SN 1963, trú tại khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Ông Toại và vợ bị cáo Đức là chị Phạm Thị Diễm Hương cùng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam.
 
Đấm chết sếp của vợ vì vợ bị sàm sỡ - 1
Bị cáo Đức trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 10h ngày 7/9/2011, Đức đang ở nhà thì có điện thoại của vợ gọi vào máy điện thoại di động, Đức mở máy nghe thì thấy ông Toại đang to tiếng, cãi vã liên quan đến công việc và sinh hoạt tại cơ quan. Đức gọi lại hỏi vợ thì Hương nói đang làm tại cơ quan.

Khoảng 11h, Đức đến Viện Dầu khí Việt Nam tìm gặp ông Toại. Đức nhìn thấy ông Toại đang ở nhà ăn. Đức đi đến và bảo: “Chú ra đây nói chuyện một tý” rồi cầm tay ông Toại kéo ra ngoài hành lang. Sau đó, Đức dùng tay phải đấm mạnh vào hàm ông Toại, làm ông Toại ngã xuống đất. Đầu ông Toại đập mạnh vào thành ghế ở hành lang, bị chấn thương nặng phải đưa vào bệnh viện 108 cấp cứu. Khoảng 22h30 ngày 11/9, ông Toại tử vong tại bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do viêm hoại tử não diện rộng do chèn ép sau chấn thương.

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý đối với chị Hương.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức khai nhận sáng ngày 7/9, bị cáo thấy điện thoại của vợ và nghe máy, nhưng chỉ thấy tiếng vợ nói: “Chú thôi cái trò bỉ ổi đó đi” và tiếp theo là tiếng ông Toại: “Còn như thế thì đuổi khỏi cơ quan”.

Sau đó, Đức đã đến thẳng cơ quan vợ và xảy ra sự việc anh ta đấm ông Toại dẫn đến tử vong. Đức cũng khai nhận, trước đó từng nhiều lần nghe vợ tâm sự bị sếp sàm sỡ, quấy rối, có lần bị cáo đã điện thoại cho ông Toại và nói: “Chú hãy thôi những trò đó đi, chú làm cháu nhức đầu lắm rồi.”

Theo lời khai của chị Hương, do quá bức xúc, chị đã có lần định viết đơn gửi lãnh đạo Viện nhưng chồng và mẹ chồng chị đều khuyên không nên. Do đó, khi xảy ra cãi nhau với ông Toại, chị đã bật điện thoại cố ý để chồng biết sự việc nghiêm trọng.

Vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo 6-7 năm tù.

Sau khi nghe phần tranh luận của vị đại diện VKS và đề nghị mức án trên, gia đình bị hại khá bức xúc cho rằng chưa thỏa đáng với tội trạng của bị cáo, chưa thể hiện tính răn đe của pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức mức án 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tiến Nguyên