1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm chết người vì bức xúc "màn" rồ ga nẹt pô xe inh ỏi

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Vì tiếng nẹt pô xe máy ồn ào nên nhóm người nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả. Trong cơn nóng giận, thanh niên 25 tuổi đã dùng dao đâm hai người thương vong.

Ngày 16/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi) ngụ xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Đâm chết người vì bức xúc màn rồ ga nẹt pô xe inh ỏi - 1

Đối tượng Nguyễn Đình Hoàng (ở giữa) tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 13/4, sau chầu nhậu, Nguyễn Can Tr. (24 tuổi) ngụ Ea Knuếc, huyện Krông Pắk điều khiển xe máy chở theo một người bạn đến nhà Nguyễn Đình Hoàng để đón một người bạn khác.

Khi đến nhà Hoàng, Tr. gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa. Lúc này, Tr. lên xe máy và rồ ga, nẹt pô gây ồn ào nên những người trong nhà Hoàng liền mở cửa ra xem. Thấy vậy, Hoàng đến nói với Tr. không nên như vậy thì giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong cơn nóng giận, Tr. điện thoại cho Đỗ Chí Th. (28 tuổi, ngụ xã Hòa Đông) đến giúp mình đánh nhau với Hoàng.

Khi Th. tới nơi đã cùng Tr. lao vào đánh Hoàng. Bị đánh, Hoàng vội bỏ chạy vào sân nhà thì thấy hai người đang đuổi theo nên Hoàng vội lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Tr. và Th. khiến cả hai đều bị thương; Tr. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đến sáng 14/4, Hoàng cầm hung khí gây án đến Công an huyện Krông Pắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.