1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đâm chết người vì bị hỏi đểu

(Dân trí) - Chiều ngày 27/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bi cáo Nguyễn Thành Hải (SN 1981, trú tổ 4, Toàn Tây, Phước Hải, Nha Trang) tù chung thân về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 120 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Hải
Bị cáo Nguyễn Thành Hải
 
Trước đó, chiều ngày 14/9/2011 tại quán bi da của anh Nguyễn Ngọc Tường (tại Sơn Lộc, Ninh An, Ninh Hòa) có hai nhóm thanh niên đánh bi da và ăn nhậu.

Một nhóm của Hải gồm: Hồ Trung Nghĩa, Hồ Trung Hiệp, Hồ Trung Kết, Nguyễn Thành Thân, Lê Minh Vy, Đỗ Văn Tài, Nguyễn Dự, Nguyễn Văn Trí và Hải. Nhóm của Vinh gồm: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Cao Cường, Võ Tấn Duy, Bùi Trung, Nguyễn Minh Đặng và chủ quán bi da là Tường.

Trong lúc Hải và Tài đánh bi da, Hải nghe trong nhóm của Vinh có người nói “Mày đánh thua đi, chứ thắng là có chuyện đó”, Hải sợ bị nhóm Vinh đánh nên giả vờ đi vệ sinh và vào bếp của quán bi da lấy một con dao Thái Lan nhét vào tất chân rồi quay lại tiếp tục đánh bi da.

Đánh bi da xong, nhóm của Hải ra ngoài lấy xe, khi đi ngang qua chỗ nhóm Vinh ngồi nhậu, Hải, Tài có vào chào hỏi. Hải gọi anh Tường lấy 10 lon bia Tiger để mời nhóm Vinh.

Trong quá trình chào hỏi nhau Vinh hỏi Hải: “Bia này là bia gì? Bia nể hay bia cúng?” Thế là giữa Hải và Vinh nảy sinh mâu thuẫn, Hải liền cuối xuống rút dao ra đâm Vinh nhưng Vinh tránh được. Vinh bỏ chạy vào trong quán bi da, Hải cầm dao đuổi theo.

Đến giữa hai bàn bi da thì Vinh vấp ngã, Hải xông đến cầm dao đâm vào vùng ngực trái của Vinh. Sau đó, Vinh chạy ra đường quốc lộ 1A rồi sang quán cà phê Quyên Quyên của chị Nguyễn Thị Tuy và gục ngã ở đó. Vinh được Duy đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã chết trên đường đi.

Hải sau đó bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 20/9/2011, Hải ra đầu thú.

Trịnh Anh