1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trên mạng

(Dân trí) - Thấy Giang đang uống rượu ốc cùng nhóm bạn, Trường gọi Giang ra ngoài để “nói chuyện” vì giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn trên mạng từ trước. Trong lúc ẩu đả, Trường dùng dao đâm chết Giang rồi chạy trốn vào Đà Nẵng.

Sáng ngày 5/12, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Trường (SN 1991, trú tại thôn Trung Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an huyện Thanh Chương
Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an huyện Thanh Chương

Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 25/11, nhóm bạn của Hoàng Văn Giang (SN 1996, trú tại thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) rủ nhau đến quán rượu ốc trên địa bàn xã để nhậu. Trong lúc đang ăn ốc trong quán thì Nguyễn Văn Trường đến gọi Giang ra ngoài để nói chuyện. Cả hai ra ngoài có “lời ra tiếng vào”, cãi vã nhau. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Giang chạy vào lấy con dao gọt hoa quả để tấn công Trường nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó ít phút, Trường chạy vào quán ăn bên cạnh lấy một con dao bầu quay lại chống trả. Thấy thế, Giang cũng vớ lấy xẻng xúc đất xông ra đánh Trường thì bị Trường dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực bên trái.

Giang bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã gục trên đường bên vũng máu. Mặc dù được mọi người đưa đến trạm y tế xã Võ Liệt cấp cứu nhưng Giang đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Trường bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, công an huyện Thanh Chương tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, phối hợp với công an TP Vinh để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Trường.

Xác định đối tượng Trường xuống TP Vinh ẩn náu rồi bắt xe vào Đà Nẵng chạy trốn, công an huyện Thanh Chương phối hợp cùng gia đình đã vận động Trường ra đầu thú. Vào lúc 18h ngày 27/11, Trường đã đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, Trường và Giang vốn là bạn cùng quê thường xuyên chơi với nhau. Do trước đó, hai người có mâu thuẫn trên mạng nên tối 25/11, Trường gọi Giang ra bên ngoài quán rượu ốc để nói chuyện và xảy ra cãi vã. Hai bên đã dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra án mạng. Được biết, Trường bỏ học từ khi lên lớp 10, hiện sống tự do và có sử dụng ma túy.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy