1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Đâm chết bạn thân vì chiếc xe máy

(Dân trí) - Tâm cho Sơn mượn xe máy để đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Sau đó, Tâm yêu cầu chuộc lại xe để trả cho gia đình nhưng Sơn không chịu. Tức giận, Tâm dùng dao đâm Sơn tử vong.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Tia Nhật Tâm (sinh năm 1994 ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 20 năm tù về tội “giết người”.

Dẫn giải bị cáo Tâm vào phiên tòa
Dẫn giải bị cáo Tâm vào phiên tòa

Theo cáo trạng, Tâm và Huỳnh Trúc Sơn là bạn thân của nhau. Sơn nghiện game, nợ tiền không có khả năng trả nên ngày 16/5, Tâm cho Sơn mượn xe máy để đem cầm cố lấy tiền trả nợ.

Vào khoảng 19h ngày 19/5, Sơn chở Tâm đến nhà nghỉ tại ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành thuê phòng để ngủ. Sau đó, Tâm kêu Sơn đi chuộc xe để trả cho gia đình.

Đến khoảng 2h30 ngày 20/5, Sơn điện thoại kêu anh Huỳnh Văn Na (ngụ cùng địa phương) đem tiền đến để chơi game bắn cá, do không có tiền nên anh Na bắt 1 con gà và nhờ chị Nguyễn Thị Nhớ chở đến nhà nghỉ.

6h ngày 20/5, Tâm thức dậy thấy Sơn và Na vẫn còn ngủ nên lấy 2 điện thoại di động của Na mang đi bán lấy tiền.

Khi về nhà nghỉ, Tâm gọi Sơn dậy để đi chuộc xe nhưng Sơn nói không có tiền nên không đi, dẫn tới việc Tâm và Sơn phát sinh mưu thuẫn. Tức giận, Tâm lấy dao đâm Sơn nhiều nhát khiến Sơn gục xuống đất.

Sơn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Gây án xong, Tâm cầm dao bỏ trốn.

Khi nghe tin Sơn đã chết, Tâm đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xuân Duy