1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đại gia Bạch Diệp kêu oan, bật khóc nức nở tại tòa

Xuân Duy

(Dân trí) - Quá trình xét hỏi, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp một mực kêu oan, cho rằng mình bị ngân hàng gài bẫy. Khi nói đến nhân thân, nữ đại gia bật khóc.

Chiều 16/3, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục phần xét hỏi.

Liên quan tới vụ án, bà Dương Thị Bạch Diệp cũng ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phiên tòa chiều nay, HĐXX tiếp tục tập trung thời gian làm rõ tính pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng, Quận 3. Theo đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp một lần nữa khẳng định nhà đất này không được thế chấp cho bất cứ một khoản vay nào.

Đại gia Bạch Diệp kêu oan, bật khóc nức nở tại tòa - 1
Bị cáo Diệp khóc nức nở tại tòa.

Bà Diệp nói rằng hợp đồng thế chấp là giả mạo bởi trong văn bản thông báo đăng ký thế chấp của Trung tâm thông tin Sở Tài nguyên môi trường gửi UBND Quận 3, Sở Xây dựng đề ngày 31/12/2000, trong khi hợp đồng thế chấp thể hiện ngày 31/12/2008. Như vậy, thông báo thế chấp có trước hợp đồng thế chấp đến 8 năm.

Bên cạnh đó, bà Diệp cũng cho rằng mình có sai khi đem nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp cho Sacombank khi chưa giải quyết xong các vấn đề liên quan đến nhà 57 Cao Thắng với Agribank. 

Tiếp đó, khi luật sư hỏi về nhân thân của bị cáo thì nữ đại gia không giữ được bình tĩnh bật khóc nức nở, nói không thành tiếng.

"Tôi sai nhưng tôi nghĩ cái sai của tôi không phải là lừa đảo. Tôi đã xây và giao nhà 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ rồi, còn pháp lý thì tôi có vướng mắc nên tôi, Sở Tài nguyên - Môi trường và Agribank nhiều lần ngồi lại để giải quyết. Tôi cũng lớn tuổi rồi, cha tôi đã 98 tuổi ngày nào cũng gọi điện cho con tôi hỏi mẹ mày sao rồi. Tôi làm cho gia đình phải xấu hổ, xin HĐXX xem xét tôi không lừa ai", bà Diệp khóc nức nở.

Trả lời luật sư về việc vào tháng 1/2011, Agribank có gửi văn bản nào yêu cầu cập nhật tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp hay không, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai trả lời không nhận được, mà nội dung nhà 57 Cao Thắng đã thế chấp cho Agribank năm 2008 có từ sổ cũ, khi ra sổ mới chỉ cập nhật lại. 

Hiện sổ cũ vẫn đang do Văn phòng đăng ký đất đai giữ. Theo vị này, thông tin thế chấp không in trực tiếp trên mặt sau của sổ đỏ cũ, mà chỉ có giấy xác nhận thế chấp kèm theo.

Trong phần xét hỏi, luật sư lấy dẫn chứng về việc Agribank biết và đồng ý cho bà Diệp mang tài sản 57 Cao Thắng đi hoán đổi. 

Ngoài ra, trong phần trả lời Viện Kiểm sát trước đó, đại diện Agribank cho biết sau khi cho công ty Diệp Bạch Dương mượn hồ sơ đi cập nhật tài sản, ngân hàng đã có văn bản thông báo cho Sở Tài nguyên môi trường biết đất 57 Cao Thắng đã được thế chấp cho ngân hàng. 

Luật sư cho rằng như vậy Sở Tài nguyên môi trường cũng biết rõ tài sản 57 Cao Thắng đã được thế chấp nhưng vẫn đồng ý cho hoán đổi.

Ngày mai 17/3, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.