1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng chưa phát hiện tệ nạn mại dâm ở quán bar

(Dân trí) – Đà Nẵng không có vũ trường nhưng có 8 quán bar đang hoạt động. Theo đánh giá của công an TP Đà Nẵng, chưa phát hiện tệ nạn mại dâm ở quán bar tại địa phương này.

Đây là nội dung báo cáo của Công an TP Đà Nẵng về tình hình hoạt động của các quán bar tại hội nghị về công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại vũ trường, quán bar và các cơ sở kinh doanh tương tự trên địa bàn Đà Nẵng sáng ngày 8/8.

Đà Nẵng chưa phát hiện tệ nạn mại dâm ở quán bar
Công an TP Đà Nẵng kiến nghị đưa quán bar và các loại hình tương tự vào nhóm kinh doanh có điều kiện
 
Theo Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2010 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến quán bar, vũ trường, trong đó bar Phương Đông 3 vụ, bar Festival 3 vụ, bar TV Club 3 vụ… Trong 6 tháng đầu năm 2013 đã xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự ở các quán bar.

Hành vi phạm pháp tại các quán bar là cố ý gây thương tích, đánh nhau gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ trái quy định. Ngoài ra, một số quán bar thường hoạt động đến 2-3 giờ sáng, cãi nhau to tiếng, ghen tuông của khách đến chơi.

Đối với tội phạm ma túy, từ năm 2010 đến nay lực lượng công an Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 276 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến vũ trường, quán bar. Trong 6 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện, xử lý 45 trường hợp.
 
Theo Công an TP Đà Nẵng, chưa phát hiện tệ nạn mại dâm ở quán bar
Theo Công an TP Đà Nẵng, chưa phát hiện tệ nạn mại dâm ở quán bar

Theo đánh giá của Công an Đà Nẵng, ở lĩnh vực quán bar chưa xảy ra loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhưng có biểu hiện băng nhóm, hoạt động tranh giành địa bàn, bảo kê trong đó có nhân viên bảo vệ quán bar, vũ trường tham gia, không loại trừ chủ cơ sở thỏa thuận, sử dụng số đối tượng này vào hoạt động cạnh tranh tiêu cực, thanh toán lẫn nhau.

Tại các quán bar tuy đang tồn tại các điều kiện, môi trường thuận lợi để các đường dây môi giới, tổ chức mại dâm hoạt động nhưng trên thực tế chưa phát hiện xử lý vụ nào có tổ chức liên quan đến quán bar, vũ trường, đến nay cũng chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào có hành vi tổ chức mua bán ma túy liên quan đến các cơ sở này.

Nhìn chung, lĩnh vực kinh doanh quán bar, vũ trường có những yếu tố tích cực và tiêu cực tác động đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, trật tự xã hội của Đà Nẵng.

Về tác động tích cực chủ yếu là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí cho một bộ phận nhân dân thành phố và thu hút, phục vụ khách từ các nơi khác đến, đóng góp thuế cho địa phương, giải quyết việc làm và thu nhập cho một số cá nhân.

Về tác động tiêu cực, đây là môi trường nảy sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, mại dâm, lây lan lối sống thực dụng, sa đọa nhất là trong một bộ phận thanh thiếu niên…

Công Bính