1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bán 17 thửa đất cho một công ty, vẫn đem chuyển nhượng cho người khác

Khánh Hồng

(Dân trí) - Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng 17 thửa đất cho một công ty bất động sản và nhận 26 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó Thành vẫn đem các thửa đất đi chuyển nhượng, thế chấp chỗ khác.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện bắt giam La Xuân Thành (37 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 8/2019, Thành ký hợp đồng với Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse miền Trung (trụ sở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về việc chuyển nhượng 17 thửa đất tại Ba Đồn (Quảng Bình) với giá trị gần 27 tỷ đồng.

Đã bán 17 thửa đất cho một công ty, vẫn đem chuyển nhượng cho người khác - 1

La Xuân Thành tại cơ quan công an

Công ty này đã chuyển tiền cho Thành gần 26 tỷ đồng và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, Thành không thực hiện mà đem 12 thửa đất chuyển nhượng cho người khác với số tiền hơn 16 tỷ đồng, thế chấp tại ngân hàng 2 thửa đất với số tiền 2 tỷ và số đất còn lại đem thế chấp để vay bên ngoài lấy 6,5 tỷ.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Thành, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam.

Được biết, Thành làm chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp bất động sản hoạt động ở miền Trung.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.