1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Cựu trợ lý Phó Thủ tướng khai "hiểu nhận tiền là quà cảm ơn"

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý của Phó Thủ tướng) khai thời điểm dịch Covid-19 giúp cấp phép chuyến bay giải cứu cho một số doanh nghiệp, và nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.

Cựu trợ lý Phó Thủ tướng khai một mình nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng

11h sáng nay (12/7) hội đồng xét xử (HĐXX) đại án "chuyến bay giải cứu" chuyển sang xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội Nhận hối lộ.

Là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý của Phó Thủ tướng) khai làm trợ lý Phó Thủ tướng từ cuối năm 2013 đến khi bị bắt với chức năng, nhiệm vụ là giúp việc cho các lãnh đạo Chính phủ.

Quá trình làm việc, bị cáo giữ vai trò rà soát lại các thủ tục, trình tự, đề xuất của đơn vị văn phòng xem có đúng văn phong của Văn phòng Chính phủ hay không và nội dung phù hợp văn bản kèm theo không.

Bản thân bị cáo không có thẩm quyền ngăn chặn, bác bỏ các văn bản nhưng có thể góp ý với Phó Thủ tướng.

Thời điểm dịch Covid-19, bị cáo không được phân công nhiệm vụ gì liên quan đến việc đưa người nước ngoài về nước. 

Theo quy trình đưa công dân về nước của Văn phòng Chính phủ sẽ đi từ dưới lên, ban đầu nhận văn bản qua cổng văn thư và chuyển qua Vụ Quan hệ Quốc tế, vụ này sau khi kiểm tra sẽ chuyển lên Văn phòng Chính Phủ.

Quá trình làm trợ lý Phó Thủ tướng, bị cáo nhận được rất nhiều phiếu trình xin đưa công dân về nước nên không nhớ con số cụ thể.

Đầu tháng 1/2021, một cán bộ vụ Thư ký biên tập giới thiệu bị cáo Hoàng Anh Kiếm với Linh với mục đích nhờ giúp đỡ để xin được cấp phép chuyến bay giải cứu.

Tuy nhiên, Linh trả lời không thể xử lý vì các chuyến bay khi đó đang bị hoãn, khi nào mở lại sẽ thông báo cho doanh nghiệp và chỉ có thể hỗ trợ về mặt thủ tục, hồ sơ và văn phong như nào cho hợp lý.

Sau khi tư vấn về mặt thủ tục cho một số doanh nghiệp, Linh nhận 180.000 USD từ bị cáo Hoàng Anh Tiến và 100 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Mai Anh.

Cựu trợ lý Phó Thủ tướng khai hiểu nhận tiền là quà cảm ơn - 1

Bị cáo Nguyễn Quang Linh tại phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Bản thân bị cáo khi làm việc luôn làm đúng thời gian quy định và đảm bảo nhanh nhất có thể, bất kể công việc nào cũng thế, không để xảy ra sai sót.

Bị cáo khẳng định sau khi nhận tiền không đưa cho ai ở Văn phòng Chính phủ", Linh khai.

Khi nhận tiền, bị cáo Mai Anh nói là doanh nghiệp cảm ơn và Linh hiểu đây là tiền cảm ơn khi đã giúp doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay giải cứu. 

Bị cáo cho rằng Văn phòng Chính phủ bổ sung thêm chức năng thẩm định hồ sơ cấp phép chuyến bay giải cứu là không đúng, khi mà Thủ tướng đã giao cho tổ công tác 5 Bộ là Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng làm việc này. 

Đến nay gia đình bị cáo đã nộp lại hơn 4 tỷ đồng, đây là tổng số tiền bị cáo đã nhận. 

Theo cáo buộc, ông Linh 5 lần nhận hối lộ, tổng hơn 4,2 tỷ đồng để giúp 2 doanh nghiệp thực hiện trót lọt 26 chuyến bay giải cứu. Trong quá trình tố tụng, ông Linh và gia đình đã nộp 4,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cũng nằm trong khối Văn phòng Chính phủ, bị cáo Nguyễn Thanh Hải khai được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quan hệ Quốc tế (Văn phòng Chính phủ) từ đầu năm 2020.

Quá trình cấp phép các chuyến bay giải cứu đưa người về nước, bị cáo được giao nhiệm vụ liên quan đến việc bảo hộ công dân, xuất nhập cảnh.

Do đó hồ sơ văn bản các chuyến bay đưa công dân về nước thì văn phòng gửi Vụ quan hệ Quốc tế để tham mưu, đề xuất, phối hợp các vụ khác trình Chính phủ.

Trong quá trình cấp phép thực hiện chuyến bay ông Mai Xuân Thái, Phó Vụ trưởng vụ đổi mới doanh nghiệp giới thiệu Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thanh Hằng đến gặp Hải nhưng những người này không đưa tiền trực tiếp mà qua trung gian.

Thông qua chuyên viên đưa lại, Hải nhận số tiền hối lộ 3,2 tỷ đồng.

Bị cáo bật khóc vì chưa thể nộp hết tiền khắc phục

Bị cáo Nguyễn Tiến Thân (cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ) khai, bị cáo được phân công nhiệm vụ liên quan đến người lao động hoặc công dân có hoàn cảnh đặc biệt từ nước ngoài cần về nước.

Quá trình làm việc thời điểm dịch Covid-19, một số doanh nghiệp đến gặp và nhờ xem xét các thủ tục xin cấp phép chuyến bay giải cứu. 

Tổng số tiền mà bị cáo đã nhận hối lộ là 3,6 tỷ đồng nhưng đưa gần 2,4 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Hải. 

Đến nay bị cáo và gia đình đã nộp lại 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Số tiền còn lại sao không nộp hết đi?, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy truy vấn.

Bị cáo bật khóc đáp: Trong quá trình phục vụ điều tra bị cáo nhiều lần nhắn về gia đình để chuẩn bị tiền trả lại nhưng đến nay vẫn còn thiếu, số còn lại gia đình cố gắng khắc phục hết. 

Thời điểm nhận tiền, bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình, sau này khi làm việc với cơ quan điều tra và đứng tại tòa bị cáo điều này là sai nên cảm thấy day dứt, dằn vặt rất nhiều.