1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Huỳnh Thị Nhung dùng thủ đoạn gian dối, cho rằng có khả năng mua hóa giá nhiều căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước với giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 22/8, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Nhung (59 tuổi, cựu Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng - 1

Bị cáo Huỳnh Thị Nhung tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thị Nhung từng là Quận ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận, TPHCM. Ngày 14/2/2011, Nhung nghỉ việc.

Trong thời gian trước và sau khi nghỉ việc, Nhung dùng thủ đoạn gian dối, cho rằng mình có khả năng mua hóa giá nhiều căn nhà thuộc sở hữu của Nhà nước với giá rẻ và dọn các bãi rác ở quận 2, 9 và 12.

Tin lời Nhung, có 4 cá nhân đã đưa cho cựu Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận hơn 12 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện cam kết nên các nạn nhân đòi lại tiền và tố cáo với cơ quan chức năng. 

Đến tháng 4/2020, Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Tính đến thời điểm bị bắt, người phụ nữ 59 tuổi đã trả lại cho các nạn nhân hơn 3 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.