1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai lĩnh án 3 năm tù

Hoàng Bình

(Dân trí) - HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của công tác đăng kiểm, kiểm định.

Ngày 14/6, sau một tuần nghị án, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án phạt đối với 12 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm tra xe cơ giới 60.05D Đồng Nai.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm) mức án 3 năm tù, hai phó giám đốc Phạm Văn Tân (51 tuổi) và Kiều Văn Vinh (41 tuổi) cùng mức án 30 tháng tù.

Các đăng kiểm viên gồm: Hồ Phương Kiệt, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa, Vũ Văn Tài, Nguyễn Trần Duy Ngọc và Nguyễn Cao Hùng cùng mức án 2 năm tù. Về tội Đưa hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Thông mức án 2 năm tù, Nguyễn Tiến Lan mức án 18 tháng tù.

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai lĩnh án 3 năm tù - 1

Các bị cáo nghe tuyên án ngày 14/6 (Ảnh: Hoàng Bình).

HĐXX nhận định, việc các bị cáo nhận hối lộ, nhưng cơ quan điều tra không chứng minh những lần nhận đủ số tiền để khởi tố hình sự hay chưa. Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo không có sự cấu kết, không có tổ chức, không có người chỉ huy toàn bộ quá trình phạm tội; các bị cáo không có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Trong tổng số tiền cơ quan điều tra chứng minh các bị cáo nhận của các chủ phương tiện, trong đó gần 80 triệu đồng nhận của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi nhỏ và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đạt. Số tiền này được xác định là tiền nhận hối lộ. Số tiền còn lại gần 50 triệu đồng mà các bị cáo nhận của các chủ phương tiện đăng kiểm không có lỗi là chủ phương tiện tự nguyện đưa, không phải là tiền nhận hối lộ.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của công tác đăng kiểm, kiểm định là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo dư luận xã hội xấu trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đăng kiểm. Do đó, cần có mức hình phạt thật nghiêm để cải tạo, răn đe, giáo dục đối với các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung.