1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng đồng phạm lĩnh án vì nhận hối lộ

Doãn Công

(Dân trí) - Tại phiên xét xử, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Định cùng các đồng phạm đã nhận thức được sai phạm, ăn năn, hối cải xin được nhận khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của pháp luật.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D (gọi tắt là Trung tâm 77-04D) về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Các bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Vũ Ka, cựu Giám đốc Trung tâm 77-04D; Nguyễn Đức Thạch, cựu Phó Giám đốc Trung tâm 77-04D; Ngô Văn Sanh, Trần Huy Cường, Trần Đình Thụy là đăng kiểm viên.

Bị cáo Trần Huy Cường bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng đồng phạm lĩnh án vì nhận hối lộ - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hồ Ca).

Bị cáo Ka nhận hối lộ hơn 56 triệu đồng, Thạch nhận gần 56 triệu đồng, Sanh nhận hơn 41 triệu đồng và Thụy nhận hơn 36 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Trần Huy Cường nhận của 379 chủ phương tiện để làm dịch vụ thiết kế, thẩm định, nghiệm thu xuất xưởng, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận cải tạo là hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính gần 480 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, các bị cáo nhận thức được sai phạm, ăn năn, hối cải xin được nhận khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Vũ Ka 3 năm tù, Nguyễn Đức Thạch 2 năm 6 tháng tù, Ngô Văn Sanh 2 năm 3 tháng tù, Trần Đình Thụy 2 năm tù và Trần Huy Cường 2 năm tù, đều cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH tư vấn thiết kế ô tô Cường Phát (Công ty Cường Phát) do Trần Huy Cường quản lý, điều hành, làm dịch vụ trọn gói từ thiết kế, thẩm định, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận cải tạo cho các chủ phương tiện có nhu cầu đối với các xe đã thi công cải tạo trước, hoặc thi công cải tạo tại những cơ sở không có giấy phép theo quy định…

Do công ty này không thực hiện thi công, nghiệm thu cải tạo xuất xưởng đúng theo quy định mà làm khống các giấy tờ, thủ tục thi công cải tạo, nhằm hợp thức hóa 379 hồ sơ.

Để được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D nghiệm thu đạt, cấp giấy chứng nhận cải tạo, Trần Huy Cường thỏa thuận với Nguyễn Vũ Ka chi tiền cho tổ nghiệm thu 500.000 đồng/xe để bỏ qua các sai phạm. 

Sau mỗi lần đăng kiểm chót lọt, Ka chia tiền cho các thành viên trong tổ nghiệm thu gồm: Nguyễn Đức Thạch, Ngô Văn Sanh và Trần Đình Thụy.

Đến tháng 9/2022, Nguyễn Vũ Ka xin nghỉ việc tại Trung tâm 77-04D, Nguyễn Đức Thạch được phân công phụ trách Trung tâm 77-04D.

Thời gian này, Thạch cũng thỏa thuận với Cường về việc chi tiền khi nghiệm thu xe cải tạo với số tiền 300.000-700.000 đồng/xe. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thạch và Thụy.

Tổng số tiền chuyển để 4 bị cáo trên bỏ qua sai phạm trong các hồ sơ đề nghị nghiệm thu của Công ty Cường Phát gần 190 triệu đồng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D Bình Định là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Bình Định, địa chỉ tại khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.