1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cướp điện thoại của người bị tai nạn giao thông đem bán mua ma túy

(Dân trí) - Thấy một người đàn ông bị tai nạn giao thông ngã ra giữa đường, Thủy vờ hỏi thăm rồi nhanh chóng giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 6/7, thông tin từ Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Vũ Lê Thanh Thủy (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản nhưng đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại.

Đối tượng Hồ Văn Hiệp (33 tuổi) và Bùi Xuân Vui (38 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cướp điện thoại của người bị tai nạn giao thông đem bán mua ma túy - 1
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ auan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thủy là gái bán dâm tại khu vực đường Trường Chinh (TP Buôn Ma Thuột). Khoảng 23h ngày 28/6, Hiệp, Vui và Thủy thấy tại khu vực ngã tư đường Trường Chinh - Trần Nhật Duật có  2 chiếc xe máy tai nạn với 1 chiếc xe ô tô nên rủ nhau tới xem có tài sản gì sẽ lấy trộm.

Tại đây, thấy anh Y Đung Kbuôr (19 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) - là người bị tai nạn ngã giữa đường nên Vui nhanh chóng khiêng anh vào lề đường rồi giả vờ mượn điện thoại, hỏi mật khẩu để gọi về cho người thân. Ngay sau đó, đối tượng Thủy tiến lại gần để hỏi thăm rồi mượn điện thoại và nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Đến sáng 29/6, các đối tượng đem chiếc điện thoại đi bán để mua ma túy về sử dụng. Đến ngày 3/7, khi cả 3 đối tượng đang tụ tập tại một căn nhà hoang ở phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng trên đều nghiện ma túy từ nhiều năm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm