1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cướp của xong, 1 tuần sau quay lại hiếp

(Dân trí) - Cướp xong của chị H số tiền 250.000 đồng, một tuần sau Thành quay lại hiếp chị H và cướp đi tiền cùng đồ dùng của nạn nhân. Tuy nhiên, khi xét xử chính chị H lại xin miễn tội hiếp dâm cho Thành.

TAND quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử vụ cưỡng hiếp rồi cướp tài sản của nạn nhân đối với Nguyễn Văn Thành.

Theo cáo trạng của VKS quận Lê Chân, Nguyễn Văn Thành (SN 1996) và Nguyễn Văn Khương (SN 1996) cùng trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy TP Hải Phòng chơi thân với nhau từ bé.

Hai người rủ nhau lên khu nhà trọ để chơi điện tử vào giữa năm 2013. Tại đây Thành phát hiện chiếc xe đạp điện của chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1992, ở tại số nhà 2/292 Hào Khê, phường Dư Hàng Kênh để bên ngoài nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Thành bàn với Khương canh chừng để mình trộm chiếc xe đạp điện.

Lấy được chiếc xe đạp điện, cả hai liền thu dọn phòng trọ tìm đường bỏ trốn thì bị anh Lê Văn Triều – người cùng thuê trọ phát hiện, đuổi bắt. Khương bị người dân bắt giữ, giao cho cơ quan Công an xử lý ngay sau đó, còn Thành thì chạy thoát được.

Không dừng lại ở đó, Thành liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật trên địa bàn sau lần bị bắt hụt.

Vào lúc 19h ngày 9/8/2013, Thành vào khu vực nhà chị Dương Thu H. (SN 1992) tại khu Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, chủ định đi cướp. Thành đã cướp được 250.000 đồng tại ban thần tài nhà chị H rồi chạy trốn.

Thấy dễ, khoảng 20h ngày 15/8/2013, khi biết chị H ở nhà một mình, Thành đã quay lại để cướp tiếp. Thành vớ lấy chiếc kéo để trên bàn trang điểm của chị H. để đe dọa cướp tiền.

Khi chị H. chống đối, Thành liền túm tóc kéo vào khu nhà vệ sinh để tiếp tục khống chế nạn nhân. Lúc đó Thành yêu cầu chị H. phải đưa cho mình 500.000 đồng và ĐTDĐ .

Chị H. đồng ý yêu cầu của Thành, đề nghị Thành cho vào phòng ngủ lấy tiền, lấy ĐTDĐ. Thành đi theo nạn nhân vào phòng ngủ thay vì cướp tài sản thì hắn lại quay ra cưỡng bức chị H.

Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, Thành đã lấy được 1 điện thoại di động và 370.000 đồng tiền mặt cùng một máy tính xách tay.

Từ đơn tố cáo của chị H, cơ quan công an Lê Chân đã điều tra truy tìm thủ phạm. Thành bị bắt ngay sau đó và khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khương mức án 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Riêng Nguyễn Văn Thành phải chịu mức án 7 năm 9 tháng tù cho các tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Về tội cưỡng hiếp thì chính nạn nhân H đã rút đơn kiện đồng thời có yêu cầu cơ quan công an miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm mình của Thành.

Thu Hằng