1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương

(Dân trí) - Sáng 8/8, TAND Quận 9, TPHCM đã mở phiên toà xét xử lưu động tại UBND phường Phú Hữu, Quận 9 xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí (sinh năm 1978, ngụ Quận 1, TPHCM) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sáng ngày 18/4/2019, đoàn công tác cưỡng chế đến công trình xây dựng không phép của Trí trong dự án khu nhà ở trường Đại học Bách Khoa, đường 4B, phường Phú Hữu, Quận 9 để tháo dỡ công trình vi phạm.

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 1
HĐXX hỏi lý lịch bị cáo.
Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 2

Phiên tòa được xét xử lưu động.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành công việc thì một số người trong gia đình Trí có hành vi phản đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong đó vợ Trí là bà Ngô Thị Thu Diệu leo lên cột kho, còn bà Nguyễn Võ Thanh Xuân, chị gái ông Trí, có hành vi la hét bên trong nhà xưởng để phản ứng việc thực hiện cưỡng chế.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ cùng một số người khác trong đoàn công tác vận động và đưa chị Xuân ra khỏi khu vực tháo dỡ.

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 3
Bị cáo Trí tại tòa.

Tuy nhiên, khi ra ngoài chị Xuân tiếp tục la hét, lớn tiếng và ngồi xuống đất. Chị Ngọc tiếp tục thuyết phục, hỗ trợ và đỡ chị Xuân đứng lên thì Trí đến hỏi "các chị là ai, đang làm gì ở đây?" thì chị Ngọc trả lời "tôi đang đỡ chị ấy lên". Bất ngờ, Trí dùng tay đấm thẳng vào mặt chị Ngọc gây thương tích.

Bênh chị, em đánh người cưỡng chế

Sau đó, chị Ngọc được đưa đến bệnh viện Quận 2 điều trị. Theo kết quả giám định, chị Ngọc bị thương tật 12%.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với bà Xuân và bà Diệu, đã có hành vi phản ứng lại việc cưỡng chế nhưng đã được ngăn chặn, khống chế đưa ra khỏi khu vực cưỡng chế, không làm cản trở việc thi hành công vụ nên không có cơ sở xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Cưỡng chế nhà không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ bị đánh.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trí khai, gia đình mình mua 2 lô đất tại quận 9 để xây dựng nhà ở tuy nhiên vì một số lý do khách quan nên chưa thực hiện được. Sau đó, gia đình bị cáo có xây dựng nhà xưởng để cho thuê, thì cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ do xây dựng trái phép.

“Hôm xảy ra sự việc, bị cáo có biết việc cưỡng chế nhưng chỉ để chị gái ra làm việc với cơ quan chức năng. Nhưng sau đó, bị cáo vẫn tới thì thấy mấy người phụ nữ đang lôi kéo chị gái mình, nên đã xông vào đánh người phụ nữ lôi kéo chị mình nhằm mục đích giải thoát. Lúc đó, tình hình rất hỗn loạn nhưng bị cáo không biết những người này trong đoàn cưỡng chế, nếu biết thì bị cáo đã không có hành vi đánh chị Ngọc. Sau khi bị tạm giam thì bị cáo rất ăn năn hối cải và chỉ mong có cơ hội xin lỗi chị Ngọc”, bị cáo Trí khai nhận.

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 4
Bị cáo Trí khai nhận.

Bị hại cho rằng sau khi vụ án xảy ra thì gia đình bị cáo có bồi thường một phần thiệt hại nên không yêu cầu thêm. Về phần thẩm mỹ chị Ngọc chưa thực hiện nên chưa yêu cầu bị cáo bồi thường. Ngoài ra, chị Ngọc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trí.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo Trí xin lỗi chị Ngọc và gia đình mình, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng án treo.

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 5
Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 6

Bà Ngọc bị đánh trọng thương.

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương - 7
Kiểm sát viên công bố cáo trạng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thương tích cho người đang thi hành công vụ. Hành vi của cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng tới an ninh tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị cáo đang gặp khó khăn nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm tù.

Xuân Duy