1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cuộc di tản trẻ em "thần tốc" trước cuộc kiểm tra của chủ Mái ấm Chúc Từ

Lê Trai

(Dân trí) - Nhận thấy Mái ấm Chúc Từ nhận nuôi quá số lượng trẻ cho phép và có khả năng bị kiểm tra, chủ cơ sở đã "thần tốc" di tản các bé đến nhiều nhiều tỉnh, thành để lẩn tránh.

Ngày 12/9, Cơ quan chức năng đã báo cáo đầy đủ liên quan đến hoạt động của Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ (cơ sở Chúc Từ), phường 15, quận Bình Thạnh.

Theo đó, ngày 8/9, Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với ông L. L. (là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của cơ sở Chúc Từ, nhưng không đứng tên trên giấy phép).

Ông L. khai cơ sở Chúc Từ đang nhận nuôi, chăm sóc 87 trẻ em từ sơ sinh đến 7 tuổi. Qua theo dõi thông tin Mái ấm Hoa Hồng (quận 12), ông L. nhận thấy việc cơ sở Chúc Từ đang nhận nuôi quá số lượng quy định so với giấy phép hoạt động, nhiều khả năng sẽ bị chính quyền địa phương kiểm tra.

Do đó, vào lúc 9h ngày 5/9,  ông L. chỉ đạo các bảo mẫu đưa 65 trẻ (từ 1 tháng tuổi đến 7 tuổi) đến lánh mặt tại Phòng khám từ thiện Chúc Từ địa chỉ số 57/1 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và nhà số 57/14 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.

Vì vậy, lúc 9h30 cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND phường 15, đến kiểm tra cơ sở Chúc Từ thì chỉ ghi nhận 22 trẻ có mặt.

Cuộc di tản trẻ em thần tốc trước cuộc kiểm tra của chủ Mái ấm Chúc Từ - 1

Trẻ ở Mái ấm Chúc Từ được đưa về Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Ảnh: Sở LĐ-TBXH TPHCM).

Sau đó, đến 14h, ông L. tổ chức đưa 65 trẻ trên đến các địa điểm khác nhau để chăm sóc và nuôi dưỡng, trong đó có 24 trẻ đưa về chùa Phật Bửu tại huyện Củ Chi.

Trên cơ sở đó, chiều 9/9, UBND quận Bình Thạnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp công an quận và UBND phường 15, làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa - chủ cơ sở Chúc Từ để làm rõ 41 trường hợp trẻ em được cơ sở gửi tại 3 địa điểm thuộc tỉnh Long An, Bến Tre, Lâm Đồng.

Qua kết quả kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và trình bày của bà Lê Thị Thu Hoa, nhà chức trách ghi nhận, cơ sở Chúc Từ gửi tại chùa Hưng Phước (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) 15 trẻ, 15/15 trường hợp có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ.

15 trẻ được Cơ sở Chúc Từ gửi tại Tịnh thất Hồng Liên, địa chỉ tại xã Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trong đó 12/15 trường hợp có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ. Số trẻ còn lại được cơ sở Chúc Từ gửi tại chùa Di Đà (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), trong đó 11 trường hợp có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ.

Sau đó, UBND quận Bình Thạnh có Công văn gửi đến UBND của 3 địa phương trên đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc, thông tin các trẻ đang được trông giữ tại các địa phương; đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ khẩn cấp đối với các trẻ em liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ.