1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cụ ông 81 tuổi bị dọa bắt, đạp xe 15km đi rút 120 triệu đồng cho người lạ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi bị người tự xưng cán bộ Cục C03, Bộ Công an dọa bắt giam, cụ ông 81 tuổi vội đạp xe 15km lên thành phố Hà Tĩnh rút số tiền tiết kiệm 120 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do kẻ này yêu cầu.

Sáng 9/12, thông tin từ Công an xã Thạch Hội (Thạch Hà, Hà Tĩnh), đơn vị đã phối hợp với cán bộ ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền 120 triệu đồng.

Theo công an, ngày 8/12, ông B.V.T. (81 tuổi, trú thôn Liên Phố, xã Thạch Hội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Đầu dây bên kia, người đàn ông tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) và thông báo ông T. liên quan đến vụ buôn bán ma túy lớn, đang thuộc diện theo dõi, kiểm tra.

Cụ ông 81 tuổi bị dọa bắt, đạp xe 15km đi rút 120 triệu đồng cho người lạ - 1

Công an xã Thạch Hội bàn giao lại số tiền 120 triệu đồng cho cụ ông (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tiếp đó, kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông liên hệ với điều tra viên đang thụ lý vụ án để tiếp tục làm việc. Các đối tượng yêu cầu ông chuyển tiền vào một số tài khoản lạ để phục vụ công tác điều tra xác minh và nói thêm rằng quá trình này không được nói với bất kỳ ai, nếu để rò rỉ thông tin thì sẽ bị bắt.

Nghe những lời đe dọa đó, ông T. vội vàng lấy xe đạp, di chuyển quãng đường 15km đến ngân hàng tại thành phố Hà Tĩnh rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 120 triệu đồng. Sau đó, cụ ông làm thủ tục nộp vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng lừa đảo yêu cầu.

Quá trình làm thủ tục, anh Nguyễn Trọng Hùng, nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng nhận thấy ông T. có biểu hiện tâm lý bất an, lo lắng nên đã thông báo cho Công an xã Thạch Hội.

Nhận được thông tin, Thiếu tá Nguyễn Đức Anh, Trưởng Công an xã Thạch Hội cùng một cán bộ công an xã đến phối hợp với nhân viên ngân hàng giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. Sau đó, ông T. hiểu rõ và không tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền trên.

"Khi thấy cụ ông sức khỏe yếu, có tâm lý hoang mang và đi xe đạp nên công an xã đã lập biên bản giữ hộ số tiền để đảm bảo an toàn cho công dân. Chúng tôi cũng bố trí phương tiện chở cụ ông về nhà", Thiếu tá Nguyễn Đức Anh cho hay.

Trong chiều 8/12, Công an xã Thạch Hội đã tiến hành bàn giao lại toàn bộ số tiền cho cụ ông.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng.

Người dân cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin. Nhà chức trách cũng đề nghị các ngân hàng, chủ cửa hàng vàng bạc, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.