1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

CSGT bắt 2 vợ chồng mang 1.200 viên hồng phiến

(Dân trí) - Hai vợ chồng đi xe máy vận chuyển 1.200 viên hồng phiến đi tiêu thụ đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Đối tượng Ma cùng tang vật.
Đối tượng Ma cùng tang vật.

Chiều 6/2/2015, Đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) 1-48 cho biết, trước đó vào chiều 5/2, đơn vị đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đôi vợ chồng đi xe máy đang trên đường từ huyện biên giới Kỳ Sơn vận chuyển một số lượng lớn hồng phiến đi tiêu thụ.

17h cùng ngày, Tổ công tác đội TTKSGT 1-48 (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An), do Thượng úy Dương Đình Thủy làm tổ trưởng cùng Thiếu tá Đinh Sỹ Giáp, Trung úy Trương Công Chương và Trung úy Nguyễn Việt Thành lên đường làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 21h15 tối (5/2), sau khi vượt gần 200km, Tổ công tác có mặt và mật phúc tại địa bàn xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đón lõng hai vợ chồng này. Cùng lúc đó, xuất hiện đôi vợ chồng đi xe máy mang biển số 37K1-061.95 đúng như tin báo.

Ngay lập tức Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và người điều khiển xe máy là Kha Văn Ma chở theo vợ là Lương Thị Đích (cả hai đều trú tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An). Tiến hành kiểm tra trong túi quần của Kha Văn Ma, lực lượng CSGT phát hiện 06 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa 1.200 viên hồng phiến.

Theo đó, Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu chuyển giao đối tượng cùng tang vật trong đêm cho Phòng ma uý CA tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Nguyễn Phê