1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an xử lý thanh niên tung tin thất thiệt về tiêm vắc xin Vero Cell

Khoa Nam

(Dân trí) - Nam thanh niên lên mạng xã hội bình luận thông tin sai sự thật về việc tiêm vắc xin Vero Cell dẫn đến chết người, gây hoang mang dư luận. Anh này đang bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Ngày 2/9, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã mời anh N.M.T. (sinh năm 1994, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) tới trụ sở để xác minh, làm rõ hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vắc xin Vero Cell dẫn đến chết người.

Trước đó, ngày 1/9, UBND phường Tân Biên tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 (loại vắc xin Vero Cell của hãng Sinopharm) cho công dân từ 18 tuổi trở lên tại địa bàn.

Công an xử lý thanh niên tung tin thất thiệt về tiêm vắc xin Vero Cell - 1

Sau khi xác minh sự việc, Công an TP Biên Hòa đã mời anh T. lên làm việc. 

Bà B.T.K.H. (sinh năm 1963) sau khi tiêm có biểu hiện mệt mỏi, khó thở nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sức khỏe bà H. đã ổn định, được cho về.

Được biết, bà H. có tiền sử bệnh rối loạn đông máu, ở nhà thường xuyên bị tình trạng như trên.  

Đến chiều cùng ngày, khi lên mạng đọc được thông tin về bà H. bị sốc phản vệ sau tiêm, tài khoản Facebook "Tin Chương" đã bình luận với nội dung: "Tân Biên nay chích sino, có mấy người giãy đành đạch phải đi cấp cứu. Nên ngưng chích rồi. Ai có người nhà đi chích. Thì tốt nhất. Ở nhà cho lành nha".

Nội dung còn được đăng tải trong nhóm Zalo "Ngũ Linh21" và một số bình luận trên các trang Facebook khác.

Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra, xác định chủ tài khoản "Tin Chương" là của anh N.M.T. và tiến hành mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. khai nhận đã đăng tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội mà chưa kiểm chứng thông tin. Khi thấy lượng tương tác quá cao, anh T. lo sợ và đã xóa nội dung bình luận trên.

Công an Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý đối với anh T. về hành vi đăng tin sai sự thật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.