1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Công an vây sòng bạc đêm mùng 7 Tết, cả trăm người chạy tán loạn

Sơn Nhung

(Dân trí) - Ngày 8/2, Công an Tây Ninh cho biết đang làm việc với 72 người để củng cố hồ sơ, xử lý sòng bạc vừa bị triệt phá trong đêm 7/2 (nhằm Mùng 7 Tết Nguyên đán).

Theo cơ quan công an, vào tối 7/2, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà Lê Thị T. (ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) có hàng trăm người tham gia đánh bạc dưới hình thức ăn thua bằng tiền.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp với Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Dương Minh Châu đột kích vào sòng bạc này khiến cả trăm người đang tụ tập đánh bạc tại đây hoảng sợ bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, bắt giữ và mời làm việc 72 người tham gia đánh bạc tại đây. Tang vật thu giữ gồm: 292 triệu đồng, 3 bộ lắc xí ngầu và một số tang vật khác có liên quan.

Công an vây sòng bạc đêm mùng 7 Tết, cả trăm người chạy tán loạn - 1

Hiện trường điểm lắc tài xỉu Công an Tây Ninh bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua làm việc với cơ quan điều tra, những người này khai sòng bạc do ông Vương Văn Hây (34 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và một người tên Diện đứng ra tổ chức.

Nhà bà Lê Thị T. có địa hình hẻo lánh, nằm sâu trong các vườn cây rất khó quan sát; đồng thời, nơi đây có miếu thờ nên nhiều người đến viếng, thờ cúng vào dịp tết. Lợi dụng địa điểm này, Hây và Diện tổ chức thành tụ điểm đánh bạc lớn cho nhiều chiếu bạc cùng hoạt động để thu tiền xâu.

Công an vây sòng bạc đêm mùng 7 Tết, cả trăm người chạy tán loạn - 2

Tại thời điểm công an đột kích, sòng bạc này tụ tập cả trăm người (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Công an vây sòng bạc đêm mùng 7 Tết, cả trăm người chạy tán loạn - 3

72 người bị bắt quả tang, bị mời về cơ quan công an làm việc (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Hây và Diện thuê 2 người làm công việc thu tiền ca, mỗi giờ 500 ngàn đồng và thu tiền xâu 50% khi nhà cái thắng lớn.

Ngoài ra, 2 ông này còn thuê một số người khác làm nhiệm vụ cảnh giới cho sòng bạc hoạt động, trả tiền công từ 200 đến 300 ngàn đồng/ngày cho mỗi người.

Trong ngày bị lực lượng công an phát hiện, Hây và Diện tổ chức cho 3 chiếu bạc hoạt động cùng lúc.