1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an vào cuộc vụ 5 khách Mỹ tố bị mất trộm trên tàu đi Lào Cai

(Dân trí) - Cho rằng toàn bộ tài sản của mình bị lấy cắp khi đang ngủ trên tàu Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua Yên Bái - Mậu A, 5 vị khách người Mỹ đã khai báo với đơn vị có trách nhiệm. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Ông Huỳnh Cường - Giám đốc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội cho biết đã nhận được đơn khai báo về việc bị mất trộm của nhóm khách nước ngoài và đã lập biên bản làm về vụ việc này.
 
Công an vào cuộc vụ 5 khách Mỹ tố bị mất trộm trên tàu đi Lào Cai
(ảnh minh họa)

Theo đó, 5 vị khách nói trên đều là bác sĩ người Mỹ sang Việt Nam công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Họ đã đi trên chuyến tàu SP3 Hà Nội - Lào Cai hôm 24/2 để lên Sapa du lịch. Các vị khách này đặt mua vé giường nằm mềm, nhưng do có 5 người nên phải ở 2 khoang (1 khoang 4 người và 1 người ở khoang bênh cạnh - PV).

Tuy nhiên, khi đoàn tàu hành trình đến Mậu A (Yên Bái) thì cả 5 vị khách cùng khai báo với người có trách nhiệm trên tàu về việc bị mất cắp tài sản, bao gồm: điện thoại, ipad, máy ảnh, thẻ tín dụng và cả tiền mặt.

Về việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Cường cho hay: Quy định của ngành đường sắt là hành khách phải tự bảo quản hành lý tư trang, tài sản của mình. Khi lên tàu và ổn định chỗ, nhân viên phục vụ cũng đã nhắc nhở rất kỹ đối với hành khách. Trên tàu cũng thường xuyên có sự hiện diện để kiểm tra của lực lượng cảnh sát hình sự.

Cũng theo ông Cường: “Trên toa tàu của 5 vị khách nói trên không có người lạ, không có hành khách không có vé mà được lên tàu. Trong biên bản đã được lập thì tài sản mà hành khách khai báo bị mất cắp gồm 6 triệu đồng tiền mặt, điện thoại, máy ảnh, ipad, thẻ tín dụng". Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin khai báo bị mất trộm, còn tài sản cụ thể ra sao, có thực sự bị mất hay không... Xí nghiệp vận dụng toa xe Hà Nội sau khi tiếp nhận đơn trình báo đã chuyển cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Đối với các nhân viên làm nhiệm vụ trên chuyến tàu SP3 Hà Nội - Lào Cai là Nguyễn Văn Nguyện (Trưởng tàu), nhân viên Lương Ngọc Phan và bảo vệ Trần Nhật Tuấn, ông Cường cho biết đã phải ngừng đi tàu theo quy định để làm tường trình báo cáo sự việc và làm việc với cơ quan công an, phối hợp với họ để điều ra làm rõ sự việc.

“Chúng tôi đã cử người làm việc với lực lượng cảnh sát hình sự, đội phía Tây (C14, Bộ Công an) và xác định đoạn đường mà hành khách khai báo bị mất trộm tài sản là từ Yên Bái đến Mậu A, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để xác định đối tượng khả nghi. Có những vụ việc mà cả tháng, thậm chí vài tháng sau vẫn tìm lại được tài sản cho hành khách đi tàu” - ông Cường nói.

Trên thực tế, hiện tượng trộm cắp trên tàu chặng trọng điểm Hà Nội - Lào Cai là chuyện đã có tiền lệ, tuy nhiên ông Cường cho hay có vụ sau khi khai báo, hành khách lại tìm được tài sản ở ngay chỗ mình. Cũng có vụ khách nước ngoài đi tàu du lịch báo mất cắp nhưng khi lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp lập biên bản điều tra thì lại bỏ đi.

Quỳnh Anh