Công an vào cuộc vụ 1.500 quả cầu gang trên lan can hồ Tây "biến mất"

Hải Nam

(Dân trí) - Các quả cầu gang trên lan can hồ Tây, Hà Nội bị mất nhiều nhất nằm ở các tuyến phố Vệ Hồ, Quảng Khánh, Nhật Chiêu. Những phố này vào đêm khuya thường vắng người qua lại.

Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân các quả cầu gang trên lan can hồ Tây bị mất, truy tìm nghi phạm gây ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 1.500 quả cầu gang trên lan can ven hồ Tây đã "biến mất". Thời điểm mất được xác định là khoảng năm 2020 - 2021, khi dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng. Hệ thống lan can ven hồ Tây đi qua địa bàn các phường Nhật Tân, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Yên Phụ.

Công an vào cuộc vụ 1.500 quả cầu gang trên lan can hồ Tây biến mất - 1

Khoảng 1.500 quả cầu gang trên lan can hồ Tây đã biến mất (Ảnh: Hoàng Hải).

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, để lấy được các quả cầu gang phải sử dụng búa hoặc xà beng, bởi, tất cả các quả cầu trên lan can đều được hàn chắc chắn vào cột trụ. Vị lãnh đạo nhận định nhóm lấy các quả cầu gang khoảng 2 - 3 người. 

Hiện, công an quận và các phường thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh hồ Tây.

Đồng thời, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng để phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn đô thị để xử lý.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, thời gian qua hàng nghìn quả cầu gang trên các trụ lan can quanh hồ Tây đã bị mất trộm gây mất mỹ quan đô thị, khiến người dân bức xúc. Các quả cầu gang bị mất nhiều nhất nằm ở các tuyến phố Vệ Hồ, Quảng Khánh, Nhật Chiêu. Những phố này vào đêm khuya thường vắng người qua lại.