1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM: Nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại là tin giả

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định, thông tin phát tán liên quan 2 nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) bị xâm hại khi đi học quân sự là tin giả.

Ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM cho biết, thông tin phát tán liên quan 2 nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) bị xâm hại là tin giả.

Công an TPHCM: Nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại là tin giả - 1

Nhiều thông tin liên quan nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo công an, tối 11/1, mạng xã hội lan truyền thông tin thời điểm sinh viên Trường HUFLIT học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7, có 2 nữ sinh bị xâm hại trong trung tâm. Sau đó, 2 nữ sinh đã tự tử và một người chết, một người bị thương nặng.

Kèm theo thông tin trên là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong.

Theo thông tin lan truyền, 2 clip này đều liên quan đến chuyện 2 nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại.

Công an TPHCM: Nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại là tin giả - 2

Hai nữ sinh Trường HUFLIT tham gia họp báo (Ảnh: Hải Long).

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Trường HUFLIT xác minh và khẳng định thông tin đang lan truyền dữ dội trên mạng xã hội về 2 nữ sinh bị xâm hại là không đúng.

Ngoài ra, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng đã gửi công văn đến Trường HUFLIT khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PA05 khẩn trương xác minh và xác định thông tin 2 nữ sinh bị xâm hại là tin giả; đồng thời tiếp tục làm rõ những cá nhân tạo, phát tán tin giả và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.